Tin mới

Kỳ lạ loài hoa chỉ nở khi trăng tròn

Thứ sáu, 03/04/2015, 14:51 (GMT+7)

Loài hoa duy nhất trên thế giới sống và phát triển theo chu kỳ vận hành của Mặt Trăng có tên Ephedra foeminea.

Loài hoa duy nhất trên thế giới sống và phát triển theo chu kỳ vận hành của Mặt Trăng có tên Ephedra foeminea.

Mới đây, các chuyên gia đại học Stockholm công bố rộng rãi kết quả nghiên cứu kéo dài 4 năm về loài hoa Ephedra foeminea. Ephedra foeminea là một loài thực vật hạt trần trong họ Ephedraceae.

Loài hoa chỉ nở khi trăng tròn

Giọt nước hoa tiết ra để thu hút côn trùng đến thụ phấn

Mỗi năm loài hoa này lại thay đổi lịch thụ phấn dựa theo quá trình tròn - khuyết của Mặt Trăng. Cây chỉ ra hoa khi trăng tròn nhất. Đó cũng là lý do loài thực vật này còn có tên gọi khác là "Hoa chó sói".

Loài hoa này sống dựa vào chu kỳ tròn - khuyết của Mặt trăng

Cuộc nghiên cứu loài thực vật này được kéo dài 4 năm, các nhà khoa học tình cờ trong quá trình nghiên cứu đều thấy loài thực vật này tiết nước ra cùng một thời điểm. Tuy nhiên điều ngạc nhiên là vào năm 2013 thì không có hiện tượng đó xảy ra. Các chuyên gia đã kiểm tra dữ liệu, thông số khoa học và phát hiện ra, hoa Ephedra foeminea không nở vì thời điểm đó không có trăng tròn.

Chia sẻ thêm về nghiên cứu trên, các chuyên gia cho biết hiện nhóm vẫn đang tiếp tục nghiên cứu để tìm hiểu nguyên nhân vì sao Ephedra foeminea lại nhận biết được chu kỳ của Mặt trăng.

Trang Vũ (Theo Daily Mail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news