Tin mới

Kỳ lạ: Trồng nấm từ... bỉm đã qua sử dụng

Thứ sáu, 15/05/2015, 21:59 (GMT+7)

Các nhà khoa học cho đây là giải pháp cực kỳ hữu ích, góp phần giảm tải gánh nặng rác thải đối với môi trường.

Các nhà khoa học cho đây là giải pháp cực kỳ hữu ích, góp phần giảm tải gánh nặng rác thải đối với môi trường.

Theo tin tức trên VTV, các nhà khoa học Mexico đã tìm ra một công nghệ trồng nấm rất sáng tạo, đó là sử dụng những chiếc bỉm để làm môi trường phát triển nấm.

Các nhà nghiên cứu khẳng định, nấm trồng từ bỉm đã qua sử dụng không độc và có hương vị cũng như hàm lượng dinh dưỡng như bình thường

Cụ thể, nấm sinh trưởng nhờ chất cellulose, đây cũng là thành phần cấu tạo nên bỉm trẻ em. Chính từ phát hiện đó, nhóm nghiên cứu đã tiến hành tạo môi trường phát triển cho nấm bằng cách nghiền nát những miếng bỉm đã qua sử dụng. Bỉm phải được tiệt trùng bằng nồi hấp, nghiền và trộn với vài vật liệu khác.

Cũng theo nhận định của nhóm nghiên cứu, nếu họ áp dụng công nghệ trồng nấm của mình với 1kg bỉm, cuối quá trình, họ sẽ thu được 200-300gr nấm. Nấm trồng từ bỉm đã qua sử dụng có hương vị cũng như hàm lượng dinh dưỡng giống các loại nấm thông thường.

Ngoài ra, chất gel siêu thấm trong bỉm có thể được tái sử dụng để tăng khả năng giữ chất ẩm cho đất trồng trọt.

Phong Vân (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news