Tin mới

Kỷ luật 11 cán bộ công an ở Đắk Lắk

Thứ ba, 03/03/2015, 09:42 (GMT+7)

Liên quan đến vụ CA huyện "rơi súng", 11 cán bộ huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) đã bị kỷ luật.

Liên quan đến vụ CA huyện "rơi súng", 11 cán bộ huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) đã bị kỷ luật.

 

Ngày 2/3, trong cuộc họp báo định kỳ tháng 2/2015, do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk  đã công bố thông tin xử lý kỷ luật 11 lãnh đạo, cán bộ điều tra Công an huyện Cư Kuin.

 

11 cán bộ bị kỷ luật gồm: Đại tá Nguyễn Bường (nguyên Trưởng Công an huyện Cư Kuin, vừa được điều chuyển làm Trưởng phòng PA88 Công an tỉnh Đắk Lắk) nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo; Thượng tá Cao Tiến Phu (phó trưởng Công an huyện Cư Kuin) nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo, điều động đến đơn vị công tác khác, không làm công tác điều tra. 

Thượng tá Huỳnh Thanh Hải (phó trưởng Công an huyện Cư Kuin) được miễn xử lý kỷ luật nhưng yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm; Thiếu tá Võ Ngọc Quang (nguyên Đội trưởng Đội CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội và ma tuý) bị kỷ luật cách chức đội trưởng, điều về làm điều tra viên Phòng PC44 Công an tỉnh Đắk Lắk.

Kỷ luật 11 cán bộ công an ở Đắk Lắk (Ảnh Vietnamnet)

Trung tá Ngô Xuân Thìn (Đội trưởng Đội CSĐT Tội phạm về trật tự, quản lý kinh tế, chức vụ và môi trường) bị kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển công tác khác; Thượng uý Hoàng Đình Nam và Đại uý Nguyễn Hồng Quán (cùng là điều tra viên sơ cấp) bị kỷ luật khiển trách, điều động sang làm công tác khác không liên quan đến điều tra ở công an huyện.

Bốn cán bộ còn lại là Thiếu tá Nguyễn Văn Tiến (Đội trưởng Đội cảnh sát Thi hành án và hỗ trợ tư pháp), Đại uý Phạm Duy Khuê (Đội phó Đội CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội và ma tuý), Thiếu uý Trần Đình Tuấn (cán bộ Đội CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội và ma tuý) và Thượng uý Nguyễn Như Trung (cán bộ Đội CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội và ma tuý) bị miễn kỷ luật nhưng phải nhận hình thức kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Trong đó, ông Nguyễn Bường bị cảnh cáo vì liên đới trách nhiệm cán bộ cấp dưới khi đang giữ chức Trưởng Công an huyện Cư Kuin. Ông Bường được điều chuyển công tác trong thời gian Tổ xác minh của Công an tỉnh đang xác minh, làm rõ nên trước mắt sẽ bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo, sau này sẽ có biện pháp xử lý cụ thể; Thượng tá Cao Tiến Phu bị kỷ luật cảnh cáo vì ký nhiều quyết định điều tra sai thẩm quyền. Riêng thiếu tá Võ Ngọc Quang bị cách chức vì hành vi dùng súng hù doạ đoàn kiểm tra liên ngành và một số sai phạm khác.

Đại tá Đoàn Quốc Thư - phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk - cũng cho biết các hình thức kỷ luật với các lãnh đạo, cán bộ Công an huyện Cư Kuin chỉ mới về mặt chính quyền, Huyện ủy Cư Kuin sẽ có hình thức kỷ luật về mặt Đảng sau khi tổ chức họp xem xét.

H.Nguyên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an