Tin mới

Kỷ luật, điều chuyển công tác nữ hộ sinh cấp nhầm thuốc dưỡng thai thành phá thai

Thứ tư, 17/01/2018, 19:18 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc nữ hộ sinh cấp nhầm thuốc dưỡng thai thành thuốc phá thai khiến sản phụ mất con, đại diện Sở Y tế tỉnh tỉnh Quảng Ngãi lên tiếng giải thích.

Liên quan đến vụ việc nữ hộ sinh cấp nhầm thuốc dưỡng thai thành thuốc phá thai khiến sản phụ mất con, đại diện Sở Y tế tỉnh tỉnh Quảng Ngãi lên tiếng giải thích.

Theo tin tức từ VOV, Trí thức trẻ, chiều 17/1, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi vừa có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh tại Bệnh viện sản nhi tỉnh và thông tin về hình thức kỷ luật đối với nữ hộ sinh Phan Thị Vân, người đã cấp nhầm thuốc từ dưỡng thai sang tránh thai cho thai phụ Lương Thị Tưởng, 32 tuổi, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.  

Theo bác sỹ Nguyễn Tấn Đức, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, Sở vừa kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo BV Sản Nhi Quảng Ngãi vì để xảy ra vụ việc cấp nhầm thuốc phá thai thay vì thuốc dưỡng thai khiến thai phụ Lương Thị T. (32 tuổi, trú xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) sảy thai.  

Hội đồng kỷ luật cũng đã quyết định kỷ luật cảnh cáo và thuyên chuyển, không cho làm công tác chuyên môn đối với nữ hộ sinh Phan Thị Vân - người cấp nhầm thuốc cho sản phụ T.

Vụ cấp nhầm thuốc phá thai khiến sản phụ mất con: Kỷ luật, điều chuyển công tác nữ hộ sinh - Ảnh 1.

Bệnh viện sản nhi tỉnh Quảng Ngãi, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh TRí thức trẻ

Bên cạnh đó, bác sĩ Nguyễn Tấn Đức, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cũng cho biết thêm: "Sau sự cố trên lãnh đạo Sở y tế đã xuống trực tiếp hiện trường và chỉ đạo tiến hành kiểm điểm lãnh đạo khoa và đặc biệt nữ hộ sinh Phan Thị Vân về việc cấp nhầm thuốc. Đồng thời, giám đốc Sở xin lỗi gia đình. Bệnh viện sản nhi đã chăm sóc chu đáo cho người bệnh và người bệnh đã xuất viện. Giám đốc Bệnh viện sản nhi đã tiến hành họp xem xét đối với bà Phan Thị Vân".

Trước đó, Dân Trí, Vnexpress đưa tin, sản phụ T., mang thai 6 tuần được đưa đến bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi thăm khám do bị động thai nhẹ.

Sáng 11/1, khi thực hiện y lệnh dùng thuốc cho sản phụ, nữ hộ sinh Phan Thị Vân đã sử dụng nhầm thuốc, thay vì dùng thuốc Utrogestan thì nữ hộ sinh lại cấp và hướng dẫn sản phụ dùng thuốc Misoprostol.

Khoảng đầu giờ chiều ngày 11/1, chị T. bị đau bụng dữ dội. Ngay sau đó, bác sĩ Đặng Ngọc Thuận, bác sĩ trực khoa trong ngày đã nhanh chóng lấy thuốc ra và rửa âm đạo, sau đó dùng thuốc dưỡng thai tích cực cho sản phụ. Tuy nhiên, không giữ được thai nhi.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news