Tin mới

Kỹ sư cơ khí tự tử vì "hoàn cảnh riêng"

Thứ hai, 03/03/2014, 11:23 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Có mặt tại bệnh viện, người nhà nạn nhân cho biết, người nhảy lầu tên B.T, 31 tuổi, kỹ sư cơ khí, chưa vợ, nhà ở P.Vĩnh Phước, TP. Nha Trang (Khánh Hòa), hoàn cảnh riêng tư “nói chung phức tạp, khó nói”.


 

(Tinmoi.vn) Có mặt tại bệnh viện, người nhà nạn nhân cho biết, người nhảy lầu tên B.T, 31 tuổi, kỹ sư cơ khí, chưa vợ, nhà ở P.Vĩnh Phước, TP. Nha Trang (Khánh Hòa), hoàn cảnh riêng tư “nói chung phức tạp, khó nói”.

Kỹ sư cơ khí tự tử vì
Mặc dù được các bác sĩ tận tình cấp cứu nhưng nạn nhân vẫn không qua khỏi. Ảnh Tuổi trẻ

Theo tin tức từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, khoảng 5 giờ sáng ngày 2/3, anh B.T, 31 tuổi, bất ngờ nhảy từ tòa cao ốc của bệnh viện tự tử.

Ngay sau khi phát hiện, các bác sĩ của bệnh viện đã cố gắng cấp cứu. Theo ghi nhận, nạn nhân trong tình trạng đa chấn thương, vùng trán của thanh niên này bị rách để lộ một phần hộp sọ, tiên lượng rất xấu.

Mặc dù, các y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã tận tình cứu chữa, tuy nhiên nạn nhân đã không thể qua khỏi. Đến 10 giờ sáng cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về mai táng.

Nguyên nhân sự việc được gia đình cho biết, do nạn nhân có hoàn cảnh riêng tư “nói chung phức tạp, khó nói”.

>>> Xem thêm

Người nhà nạn nhân thuật lại vụ việc: Công an Phú Thọ gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy

 

 

PV (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news