Tin mới

Lại bắt quả tang khách Trung Quốc trộm tiền trên máy bay

Thứ hai, 28/11/2016, 11:28 (GMT+7)

Lực lượng an ninh hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất vừa bàn giao một người Trung Quốc cho Công an TP HCM để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Lực lượng an ninh hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất vừa bàn giao một người Trung Quốc cho Công an TP HCM để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Lại bắt quả tang khách Trung Quốc trộm tiền trên máy bay. Ảnh báo Người Lao Động

Theo tin tức được báo Người Lao Động, Tuổi Trẻ đăng tải, sự việc xảy ra trên chuyến bay VN 1373 cất cánh từ sân bay Phú Bài (TP Huế) đi TP HCM. Theo đó, khi chuyển bay khởi hành được khoảng 40 phút, thì hành khách N.T.K (39 tuổi, ngụ TP HCM, ngồi ghế số 31C), phát hiện hành khách Chen chung Hong (43 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, ngồi ghế 33C) đi lên khu vực phía trên lấy hành lý xuống và có hành động khả nghi.

Sau đó, hành khách người Trung Quốc lục hành lý của ông K. Phát hiện sự việc, hành khách và nhân viên trên chuyến bay đã bắt giữ ông Chen và giao cho lực lượng chức năng tại sân bay Tân Sơn Nhất khi máy bay hạ cánh.

Kiểm tra hành lý của hành khách bị ông Chen lục, trộm tài sản thì phát hiện mất khoảng 10 triệu đồng.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an