Tin mới

Lái xe người Đài Loan gây tai nạn, 2 công nhân Việt tử vong

Thứ ba, 28/02/2017, 11:03 (GMT+7)

Một người Đài Loan đang làm việc cho một công ty tại Khu kinh tế Vũng Áng) đang bị điều tra về hành vi lái xe gây tai nạn với một xe máy, khiến 2 công nhân Việt Nam tử vong.

Một người Đài Loan đang làm việc cho một công ty tại Khu kinh tế Vũng Áng) đang bị điều tra về hành vi lái xe gây tai nạn với một xe máy, khiến 2 công nhân Việt Nam tử vong.

Đoạn đường xảy ra va chạm khiến 2 công nhân tử vong. Ảnh: VNN

Theo thông tin trên Báo Giao thông, VietNamNet, chiều tối 27/2, Đại tá Đặng Hoài Sơn - Trưởng Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, cách đây 4 ngày trên địa bàn thị xã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô do một người mang quốc tịch Đài Loan điều khiển va chạm với xe máy của 2 công nhân Việt Nam. Hậu quả, khiến 2 công nhân tử vong.

Trước đó vào lúc 23h10, ngày 23/2, anh Vũ Quang Tâm (SN 1992) và anh Vũ Duy Cường (SN 1985), đều trú tại xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình (hiện là công nhân của Công ty Cơ khí xây dựng Thương mại Hiển Long) điều khiển xe máy BKS 17K6 – 9150 lưu thông trên quốc lộ 1A.

Khi đi đến Km 579, thuộc địa phận phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh thì bị xe ô tô BKS 38LD – 002.39 do ông LEE YI CHUNG (SN 1979, quốc tịch Đài Loan, hiện đang làm việc cho một công ty tại Khu kinh tế Vũng Áng) điều khiển đâm phải.

Cú va chạm mạnh khiến 1 công nhân tử vong tại chỗ, công nhân còn lại được người dân đưa đi bệnh viên Đa khoa thị xã Kỳ Anh cấp cứu nhưng cũng đã tử vong sau đó.

Ngay sau vụ tai nạn, thi thể 2 nạn nhân đã được công ty Hiển Long phối hợp với gia đình đưa về quê an táng.

Còn ông LEE YI CHUNG hiện vẫn bị tạm giữ để tiếp tục lấy lời khai.

Do vụ tai nạn có yếu tố công dân nước ngoài, nên hồ sơ được chuyển lên Công an tỉnh Hà Tĩnh giải quyết.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news