Tin mới

Làm rõ vụ cháy khiến vợ chết, chồng nguy kịch

Chủ nhật, 03/06/2018, 15:09 (GMT+7)

Đại úy Nguyễn Viết Đường, Phó Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xác nhận tại xã Cẩm Quang vừa xảy ra một vụ cháy khiến vợ tử vong và chồng nguy kịch.

Đại úy Nguyễn Viết Đường, Phó Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xác nhận tại xã Cẩm Quang vừa xảy ra một vụ cháy khiến vợ tử vong và chồng nguy kịch. 

An ninh tiền tệ Vietnamnet cho hay, Đại úy Nguyễn Viết Đường, Phó Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xác nhận tại xã Cẩm Quang vừa xảy ra một vụ cháy khiến vợ tử vong và chồng nguy kịch. 

Thông tin trước đó cho hay vào khoảng 17h30 phút ngày 1/6, người dân phát hiện khói bốc nghi ngút tại căn nhà của gia đình anh Trần Công Bằng (39 tuổi, trú xã Cẩm Quang).

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Vietnamnet

Đến nơi, nhiều người dân phát hiện anh Bằng cùng vợ là chị Thanh (37 tuổi) đang thoi thóp trong phòng ngủ do bị cháy. Tại hiện trường, nhiều vật dụng đang bốc cháy, nồng nặc mùi xăng.

Sau đó cả hai vợ chồng được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, chị Thanh đã tử vong sau nhiều giờ điều trị, còn anh Bằng hiện đang nguy kịch, được điều trị tại viện Bỏng quốc gia ở Hà Nội.

Tại hiện trường, công an thu giữ được 1 cái đáy can trước đó đựng xăng.

Nguyên nhân cháy được cơ quan điều tra xác định không phải do chập điện.

Lãnh đạo xã Cẩm Quang cho hay, thời điểm xảy ra sự việc đang vào mùa gặt, hàng xóm chủ yếu ở ngoài đồng nên tiếp cận hiện trường muộn.

"Hôm xảy ra án mạng, anh Bằng đi uống rượu đám giỗ về. Bước đầu, cơ quan công an nghi ngờ nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn gia đình, song hiện chưa thể xác định được ai là người gây ra", lãnh đạo xã Cẩm Quang nói.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news