Tin mới

Làm rõ vụ lộ đề thi công chức thanh tra ở Cà Mau

Chủ nhật, 28/05/2017, 18:45 (GMT+7)

Ngày 28/5, ông Trần Hồng Quân  - Phó chủ tịch UBND tỉnh kiêm Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức năm 2017 tỉnh Cà Mau cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành xác định lại mức độ lộ đề thi nghiệp vụ thanh tra và xử lý trách nhiệm những tổ chức cá nhân có liên quan.

Ngày 28/5, ông Trần Hồng Quân  - Phó chủ tịch UBND tỉnh kiêm Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức năm 2017 tỉnh Cà Mau cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành xác định lại mức độ lộ đề thi nghiệp vụ thanh tra và xử lý trách nhiệm những tổ chức cá nhân có liên quan.

Thông tin trên báo Tuổi TrẻTiền Phong cho biết ngày 28/5, ông Trần Hồng Quân - Phó chủ tịch UBND tỉnh kiêm Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức năm 2017 tỉnh Cà Mau cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành xác định lại mức độ lộ đề thi nghiệp vụ thanh tra và xử lý trách nhiệm những tổ chức cá nhân có liên quan.

Một trong những bộ đề thi nghi bị lộ. Ảnh: Tiền Phong

Cụ thể, Hội đồng thi tuyển công chức Cà Mau năm 2017 sẽ có buổi làm việc với thanh tra và công an tỉnh nhằm xác định mức độ rò rỉ đề thi và nguyên nhân. 

Trước đó, ngày 27/5, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2017 tại Cà Mau đã quyết định tạm ngừng môn thi nghiệp vụ chuyên ngành thanh tra. 

Nguyên nhân bước đầu được xác định do trước giờ thi đã phát hiện có người bên ngoài giao bán các tài liệu câu hỏi liên quan đến ngân hàng câu hỏi nghiệp vụ chuyên ngành thanh tra.

Theo cơ quan chức năng, người rao bán tài liệu là ông Tô Trường Sơn, trước là cán bộ hợp đồng thanh tra huyện Đầm Dơi.

Làm việc với công an, ông Sơn khai nhận tài liệu đề thi có được là từ một người nguyên là lãnh đạo Thanh tra tỉnh Cà Mau. Việc này đang được công an tiếp tục xác minh.

Kỳ thi tuyển công chức năm 2017 tại Cà Mau có 1.189 thí sinh dự tuyển vào 145 vị trí chức danh cần tuyển. Trong đó có 85 thí sinh dự thi vào 6 vị trí chức danh cần tuyển của Thanh tra tỉnh Cà Mau.

Các thí sinh tham gia thi 4 môn: kiến thức chung, nghiệp vụ chuyên ngành, ngoại ngữ và tin học văn phòng. Trong khi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải tạm dừng, các môn khác vẫn thi bình thường.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news