Tin mới

Lãnh đạo Công an TP.HCM: "Có âm mưu kích động, chống phá" trong vụ hàng nghìn người tụ tập, gây náo loạn

Thứ hai, 11/06/2018, 16:26 (GMT+7)

"Sự việc cho thấy có âm mưu kích động, chống phá. Bà con cần bình tĩnh, không để mắc bẫy", Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM khuyến cáo.

"Sự việc cho thấy có âm mưu kích động, chống phá. Bà con cần bình tĩnh, không để mắc bẫy", Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM khuyến cáo.

Trưa 11/6, đề cập đến việc hàng nghìn công nhân tụ tập trước cổng Công ty PouYuen Việt Nam (KCN Bình Tân, phường Tân Tạo, quận Bình Tân) khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc, tờ VnExpress dẫn lời Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết, hiện an ninh trật tự tại đây đã được kiểm soát.

"Sự việc cho thấy có âm mưu kích động, chống phá. Bà con cần bình tĩnh, không để mắc bẫy", ông Quang nói với nguồn trên.

Đại tá Quang cũng thông tin, các lực lượng đang vận động, tuyên truyền người dân hiểu rõ vấn đề và các quy định pháp luật để tránh bị kẻ xấu xúi giục.

Trước đó, cũng tại TP HCM, báo chí trong nước phản ánh, từ sáng 10/6, hàng nghìn người tuần hành trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Lê Duẩn, Nhà thờ Đức Bà, Công viên 30/4... căng băng rôn, biểu ngữ có nội dung "phản đối luật đặc khu"...

Lãnh đạo Công an TP.HCM: Có âm mưu kích động, chống phá trong vụ hàng nghìn người tụ tập, gây náo loạn - Ảnh 1.

Hàng nghìn công nhân tụ tập trước cổng Công ty PouYuen.

Đặc biệt tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình), dòng người khiến giao thông quanh khu vực sân bay tê liệt. Nhiều hành khách phải kéo valy chạy bộ cả km vào sân bay.

Ở một diễn biến khác, trưa nay (11/6), đám đông quá khích lại chặn xe, ném đá, tấn công lực lượng công an, phong tỏa quốc lộ 1, đoạn đi qua khu vực ngã 3 Cầu Nam, thị trấn Phan Rí Cửa (Tuy Phong, Bình Thuận).

Trí thức trẻ dẫn lời ông Trần Quốc Tài, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phan Rí Cửa (Tuy Phong, Bình Thuận) cho hay, trưa ngày 11/6, những người quá khích đã phá hoại trụ sở cơ quan PCCC của tỉnh Tuy Phong, 5 ôtô bị đốt.

Liên quan đến vụ việc tại Bình Thuận, 14h chiều 11/6, UBND tỉnh đã tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về vụ một số đối tượng gây rối trật tự, đập phá trụ sở UBND tỉnh xảy ra vào ngày 10/6.

Theo ông Huỳnh Thái Dương, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận, lần đầu tiên ở Bình Thuận diễn ra vụ việc kinh hoàng, không ai tưởng tượng được.

"Ở chừng mực nào đó có thể gọi nó là cuộc bạo loạn. Công an tạm giữ một số người, nhưng vẫn chưa thống kê con số thiệt hại chính xác", ông Dương nói.

Ông Dương cũng đánh giá, tình hình đêm 10/6 tại Bình Thuận khác với các địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Nha Trang... Ông Dương cũng khẳng định không có người thương vong trong vụ việc như một số thông tin trên mạng đăng tải.

Cũng tại buổi họp báo, theo tường thuật của phóng viên Dân trí, đại diện UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, thông tin mới nhất là hiện nay tại thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong) vẫn còn người dân tụ tập để phản đối một số điều khoản trong Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc (gọi tắt là Luật Đặc khu).

Trước đó, báo giới trong nước đưa tin, từ sáng 10/6, tại tỉnh Bình Thuận đã xảy ra nhiều điểm nóng. Những người quá khích đã ra chặn quốc lộ 1 tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong gây tắc nghẽn nhiều giờ liền.

Đỉnh điểm là tối 10/6, hàng ngàn người quá khích đã xô cổng, tràn vào các trụ sở UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Thuận đập phá.

Minh Khang (Tổng hợp)

Nguồn: Soha/Thời đại

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news