Tin mới

Lật xe khách ở Cao Bằng: 4 bệnh nhân đang nguy kịch

Thứ hai, 23/07/2018, 14:45 (GMT+7)

Liên quan đến vụ lật xe khách ở Cao Bằng, nhiều bệnh nhân nhập viện bị đa chấn thương, chấn thương nọ não...

Liên quan đến vụ lật xe khách ở Cao Bằng, nhiều bệnh nhân nhập viện bị đa chấn thương, chấn thương nọ não...

Theo tin tức trên báo Gia đình và xã hội, sáng 23/7, Bệnh viện Việt Đức cho biết, trong ngày 22/7, Bệnh viện có tiếp nhận 4 trường hợp bệnh nhân bị thương trong vụ Tai nạn giao thông lật xe khách tại Cao Bằng .Trong số đó có 3 nam, 1 nữ. Bà Đào Thị Khuyên (62 tuổi) được chẩn đoán sốc đa chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương cột sống, liệt hoàn toàn. Một người khác cũng bị liệt hoàn toàn là anh Trần Thanh Khánh (24 tuổi). Hai nạn nhân đều đang điều trị tại Phòng hồi sức 1, khoa Khám bệnh cấp cứu.

Hiện trường vụ lật xe. Ảnh Vietnamnet

Hai nạn nhân còn lại là anh Hoàng Mạnh Cường (36 tuổi) bị máu tụ dập não bán cầu phải; anh Phạm Thế Vinh (38 tuổi) bị máu tụ động mạch chủ bán cầu trái.

Theo báo Vnexpress đưa tin, bệnh viện vẫn đang nỗ lực cứu chữa những bệnh nhân này. Glasgow (GCS) là thang điểm hôn mê để đánh giá tình trạng chấn thương của bệnh nhân, trong đó thấp nhất là 3 điểm (hôn mê sâu hoặc tiên lượng chết), cao nhất 15 điểm (tỉnh, đang thức).

Trước đó, Trí thức trẻ, Vietnamnet đưa tin, sáng 22/7, xe khách giường nằm chạy tuyến Cao Bằng - Thái Bình hướng về Cao Bằng đã rơi xuống vực tại chân đèo Cao Bắc. Tai nạn khiến ba người chết tại chỗ, một người tử vong trên đường đi cấp cứu, khoảng 10 người bị thương nặng. Xe đang chở 30 hành khách.

Danh sách nạn nhân tử vong và bị thương:

4 người tử vong: 1. Nguyễn Doãn Đạo, SN 1982, quê Thái Bình

2. Trịnh Tiến Hoàng, SN 1990, quê Thái Nguyên 

3. Lương Văn Thức, SN 1975 , quê Kiến Xương, Thái Bình

4. Đàm Thị Thơm, SN 1963, ở Phố Mới, Quảng Uyên, Cao Bằng

3 người bị thương nặng:

1. Đào Thị Khuyên, SN 1954, quê Thái Bình

2. Lơ xe Trần Thanh Khánh, quê Lào Cai 

3. Nguyễn Thị Hảo, SN 1980, Hòa An, Cao Bằng

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news