Tin mới

Lễ hội âm nhạc ở Hà Nội có 7 người tử vong nghi do "sốc thuốc" được quảng cáo hoàng tráng

Thứ hai, 17/09/2018, 11:37 (GMT+7)

Chương trình lễ hội âm nhạc tại Công viên nước được quảng cáo rất hoàng tráng trước khi xảy ra sự cố 7 người tử vong nghi do sốc thuốc.

Chương trình lễ hội âm nhạc tại Công viên nước được quảng cáo rất hoàng tráng trước khi xảy ra sự cố 7 người tử vong nghi do sốc thuốc.

Theo tin tức từ Thanh Niên, sáng ngày 17/9,  bà Võ Bích Thủy, Chánh văn phòng UBND quận Hồ Tây (Hà Nội) cho biết 7 người đã tử vong tại lễ hội âm nhạc “Trip to the moon” diễn ra tại Công viên nước hồ Tây (Hà Nội) tối qua 16/9. Ngoài ra còn có 5 người khác đang cấp cứu tại bệnh viện. Chưa có thông tin cụ thể nào về tình trạng sức khỏe của những người đang được điều trị.

Trước đó, khoảng 1 giờ đồng hồ, ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Hồ Tây cho báo chí biết có 4 người tử vong và hơn 10 người được đưa vào bệnh viện cấp cứu nghi sốc thuốc. Tuy nhiên, đến hiện nay con số đã tăng lên.

Chủ tịch quận Tây Hồ cho biết, Công an quận Tây Hồ đã cử các đội nghiệp vụ vào điều tra, bảo vệ và khám nghiệm hiện trường theo quy định của pháp luật, nhằm điều tra, làm rõ vụ việc.

Sáng nay hiện trường khu vực diễn ra lễ hội âm nhạc đã bị lực lượng Công an TP Hà Nội phong tỏa. Các ngả đường vào công viên nước đã được chăng dây, có công an bảo vệ. Theo thông tin PV Pháp luật TP.HCM nhận được, lãnh đạo TP Hà Nội đang tổ chức cuộc họp khẩn để chỉ đạo làm rõ vụ việc.

Được biết, sự kiện âm nhạc điện tử đặc biệt có tên Chuyến du hành tới mặt trăng - Trip To The Moon được tổ chức vào đúng dịp Tết Trung thu nằm trong khuôn khổ Tuần lễ âm nhạc điện tử 2018 - Vietnam Electronic Weekend (VEW) năm thứ 3 liên tiếp.

Lễ hội âm nhạc ở Công viên nước có 7 người tham gia tử vong được quảng cáo hoành tráng - Ảnh 1.

Tấm poster sự kiện Lễ hội âm nhạc diễn ra tối 16/9. Ảnh internet

"Connected Agency đã có ý tưởng khi thiết kế chương trình lễ hội với 3 sân khấu đồng thời cùng trình diễn, một quyết định vô cùng táo bạo trong hoạt động tổ chức sự kiện âm nhạc điện tử tại Việt Nam... Chắc chắn với dàn line-up "khủng" cùng các sân khấu được đầu tư hết sức chỉn chu, độc đáo và hoành tráng, Trip To The Moon sẽ là đại nhạc hội EDM không hề kém cạnh so với các lễ hội âm nhạc điện tử đình đám trong khu vực...

"Truyền tải âm nhạc thông qua hệ thống loa DnB "khủng" thường dùng trong các lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới, hệ thống đèn laser chuyên nghiệp và đỉnh cao, hay công nghệ màn hình visual tương tác hình ảnh - âm thanh được đầu tư cực kỳ kỹ lưỡng,...", thông tin về sự kiện được đăng tải trên trang vtv.vn.

Lễ hội âm nhạc ở Công viên nước có 7 người tham gia tử vong được quảng cáo hoành tráng - Ảnh 2.

Sơ đồ 3 sân khấu của VEW 2018 - Trip To The Moon được giới thiệu. Ảnh: VTV.VN

"Bên cạnh chương trình chính được tổ chức tại Công viên nước Hồ Tây, Trip To The Moon sẽ "nối dài cuộc vui" bằng sự kiện after-party vô cùng sôi động tại GAIA Lounge Người yêu nhạc và những bạn trẻ yêu thích tiệc tùng sẽ tiếp tục được thưởng thức những âm thanh mê hoặc đến từ headliner Headhunterz.", lời giới thiệu rất hoành tráng được đăng tải trên trang VTV

Cũng theo tin tức từ VOV, chương trình bắt đầu từ chiều 16/9, thu hút hàng nghìn người tham dự. Sự kiện này được trình diễn cùng lúc với 3 sân khấu và hệ thống loa “khủng”, đèn laser, màn hình visual tương tác hình ảnh.

Tại sân khấu thứ nhất, có sự xuất hiện của bộ đôi Yellow Claw - được mệnh danh "ông hoàng nhạc Trap" đến từ Hà Lan.

Yellow Claw đang là cặp đôi DJ/Producer ăn khách nhất tại tất cả các lễ hội

Bên cạnh đó là Headhunterz - Huyền thoại mới của Hardstyle đã từng tham gia Tuần lễ âm nhạc điện tử 2016 và Danang Electronic Carnival.

Ở sân khấu chính thứ hai, có sự xuất hiện Ben Nicky - biểu tượng nhạc Trance đến từ Anh Quốc.

Chia sẻ về sự kiện này với PV Người Lao Động tối ngày 16/9, chị D.N, một người sống gần Công viên nước Hồ Tây, cho biết, trong thời gian diễn ra lễ hội âm nhạc, từ cách xa hàng trăm mét vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc sôi động, cuồng nhiệt. Đến gần nửa đêm thì cả khu vực xôn xao vì rất nhiều xe cứu thương hú còi liên lục ra vào cổng khu vực Công viên nước Hồ Tây, nghe đồn có nhiều người đã tử vong.

Anh Hoàng Hải Quân (một người tham gia lễ hội âm nhạc tối 16/9 ở Công viên nước Hồ Tây) kể với VnExpress, có 3 sân khấu với khoảng 5.000 người, đa số là người trẻ, có mặt ở lễ hội. Không gian lễ hội âm nhạc khá chật. 

"Gần nửa đêm, tôi đi về và nghe thấy tiếng xe cứu thương liên tục", anh kể với VnExpress.

Trao đổi với phóng viên báo Trí thức trẻ này sáng 17/9, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao Hà Nội xác nhận Sở có cấp phép cho công ty Connected Agency tổ chức lễ hội "Trip to the moon" tại công viên nước Hồ Tây ngày 16/9.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news