Tin mới

Lễ Tết năm 2016, người lao động được nghỉ 22 ngày

Thứ ba, 17/11/2015, 09:02 (GMT+7)

Trong năm 2016, người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng 22 ngày cho các dịp lễ Tết.

Lịch nghỉ lễ tết năm 2016, người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng 22 ngày cho các dịp lễ Tết.

Đó là thông báo vừa được Bộ LĐ, TB&XH công bố chính thức đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị-xã hội.

Theo đó, lịch nghỉ được bố trí như sau:

Tết Âm lịch 2016, công chức, viên chức được nghỉ 9 ngày từ 6/2 đến 14/2/2016, tức là từ 28 tháng Chạp năm Ất Mùi đến hết ngày 7 Tết Bính Thân.

Tết Âm lịch 2016, công chức, viên chức được nghỉ 9 ngày. Ảnh internet

Tết Dương lịch, công chức và viên chức được nghỉ 3 ngày từ 1/1 đến hết ngày 3/1/2016. Kỳ nghỉ Tết Dương lịch rơi vào ngày thứ 6, cộng thêm 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Năm 2016, dịp Giỗ tổ Hùng Vương người lao động được nghỉ 3 ngày do trùng vào thứ 7 (16/4) nên được nghỉ bù thêm thứ 2 (18/4).

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5 trùng với 2 ngày cuối tuần nên người lao động được nghỉ bù ngày 2/5 và 3/5; tổng cộng là 4 ngày nghỉ.

Quốc khánh 2/9 rơi vào thứ 6, cộng hai ngày cuối tuần, người lao động sẽ được nghỉ liên tiếp 3 ngày.

Như vậy, trong năm 2016, người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng 22 ngày. Các dịp lễ, Tết đều liền với ngày cuối tuần nên không phải hoán đổi ngày nghỉ.

Từ năm 2010, Thủ tướng đã đồng ý về việc hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào một số dịp nghỉ lễ, Tết khi có tình huống nghỉ ngắt quãng. Việc hoán đổi tạo điều kiện cho người lao động có thời gian nghỉ lễ, Tết liên tục mà không bị gián đoạn.

T.Phong (tổng hợp).

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news