Tin mới

Lốc xoáy, mưa đá càn quét khiến hàng trăm ngôi nhà tốc mái

Thứ ba, 06/03/2018, 21:18 (GMT+7)

Mưa đá, lốc xoáy cực mạnh càn quét trên địa bàn 2 xã Đăk Năng, Ngọc Bay (TP.Kom Tum) khiến hàng trăm ngôi nhà, trường học bị tốc mái, hư hỏng nặng.

 

Mưa đá, lốc xoáy cực mạnh càn quét trên địa bàn 2 xã Đăk Năng, Ngọc Bay (TP.Kom Tum) khiến hàng trăm ngôi nhà, trường học bị tốc mái, hư hỏng nặng.

Ngày 6/3, ông Nguyễn Xuân Ninh, Phó Chủ tịch UBND TP.Kon Tum cho biết: "Vào chiều 5/3, tại hai xã Đăk Năng và Ngọc Bay (TP.Kon Tum) xuất hiện mưa đá kèm lốc xoáy với cường độ mạnh khiến hàng trăm ngôi nhà, trường học bị tốc mái gây thiệt hại nặng. Hiện, cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ cho người dân sớm có chỗ ở".

Sau thiên tai, nhiều căn nhà của người dân bị hư hỏng nặng.

Theo đó, khoảng 16h30, chiều 5/3, trên địa bàn TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum) xuất hiện trận mưa đá kèm theo lốc xoáy khiến nhà cửa người dân bị tốc mái, hư hỏng nặng. Theo thống kê ban đầu, tại xã Ngọc Bay có 149 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Trong đó, có 10 căn nhà bị sập hoàn toàn, 139 nhà bị bay mái tôn và xà gồ.

Tại xã Đăk Năng, cơn lốc cũng kéo sập phần mái một nhà thờ đang xây dựng, cuốn tốc mái hàng chục nhà dân và nhiều phòng học bị hư hỏng.

Theo ông Ninh, thiệt hại tại 2 xã Ngọc Bay, Đăk Năng ước tính ban đầu hàng tỷ đồng. Điều đáng lo ngại, sau thiên tai nhiều hộ dân rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.

Người dân chủ động sửa sang lại nhà cửa sau thiên tai.

"Đối với các điểm trường bị thiệt hại cần có phương án khắc phục ngay để ổn định việc dạy, học, tạm thời ghép các lớp để các cháu có điểm học. Đối với nhà dân, chính quyền vận động tự lực cánh sinh là chính, dọn dẹp hạng mục bị hư hỏng", ông Ninh nói.

Hồ Nam

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news