Tin mới

Lối đi cách mặt đất 2.100 m, mỗi năm có hơn 100 người sảy chân

Thứ tư, 21/12/2016, 17:22 (GMT+7)

Để tới được danh thắng trên núi Hoa Sơn, du khách phải đi qua một lối rất nhỏ lát bằng gỗ ở độ cao 2.154 mét. Chỉ cần sảy chân, hậu quả sẽ là vô cùng tàn khốc.

Để tới được danh thắng trên núi Hoa Sơn, du khách phải đi qua một lối rất nhỏ lát bằng gỗ ở độ cao 2.154 mét. Chỉ cần sảy chân, hậu quả sẽ là vô cùng tàn khốc.

[mecloud]gziuskDc59[/mecloud]

Ngày 18/12, tờ Shanghaiist đăng tải đoạn video quay ở núi Hoa Sơn, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã khiến không ít người phải rùng mình. Để tới được danh thắng được mệnh danh là “Ngũ nhạc danh sơn” này, du khách phải đi qua một lối rất nhỏ lát bằng gỗ ở độ cao 2.154 mét. Chỉ cần sảy chân, hậu quả sẽ là vô cùng tàn khốc.

Vách núi cheo leo dù nguy hiểm nhưng luôn thu hút du khách.

Con đường vượt núi nguy hiểm nhất thế giới này dài khoảng 100 mét và xây dựng từ cách đây 700 năm bởi các cao tăng trên chùa.

Dù nguy hiểm là vậy, nhưng con đường lên núi Hoa Sơn là địa điểm rất thu hút du khách Trung Quốc ghé thăm. Những ai ưa mạo hiểm khi tới Thiểm Tây đều không thể bỏ qua danh thắng này.

Mỗi lần lên núi Hoa Sơn, du khách phải trả 30 nhân dân tệ (khoảng 120.000 đồng). Con số chưa chính thức ước tính mỗi năm có hơn 100 du khách thiệt mạng vì trèo lên núi Hoa Sơn. 

Đức Hòa (Daily Mail)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news