Tin mới

Lời kể kinh hoàng của cô dâu khi bị chồng cũ chém ngay trong ngày cưới

Thứ sáu, 17/05/2019, 09:05 (GMT+7)

Dù đã ly hôn 6 năm nhưng khi vợ cũ đi bước nữa thì Nhên đã cầm dao xông vào đám cưới chém 3 người bị thương.

Liên quan đến vụ việc cô dâu Cao Thị La (34 tuổi) bị chồng cũ Sơn Út Nhên (34 tuổi) chém khi đang tổ chức lễ cưới, Công an huyện Trần Đề (Sóc Trăng) làm việc với Nhên để điều tra việc chém 3 người tại tiệc cưới.

Kể lại giây phút kinh hoàng này với PV Người đưa tin, chị Cao Thị La cho biết, khoảng 20h30 ngày 14/5, gia đình đang tổ chức tiệc cưới tại nhà thì Nhên đi vào “quậy”. Sau đó, mọi người can ngăn và đưa Nhên về nhà. Hơn một giờ sau, nghi can cầm hai con dao và quay lại đám cưới. Khi La thấy vậy đã bỏ chạy thì Nhên đuổi theo và chém 3 nhát vào vai.

“Lúc đó, chú của tôi là ông Dương Văn Hòa chạy đến ôm Nhên từ phía sau nên tôi kịp chạy thoát. Tuy nhiên, chú Hòa cũng bị hắn (Nhên – PV) chém nhiều nhát vào tay, vùng đầu,…khiến chú bị thương rất nặng”, chị L. kể lại cảnh tượng kinh hoàng.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh Zing.vn

Sau khi chém ông Hòa, Nhên tiếp tục chém tiếp vào người anh Cao Văn Liền (em chị La) với một người hàng xóm đến dự tiệc là ông Liêu Sen.

Sau đó, Nhên bị ông Sen đá ngã xuống đất và Công an xã đã nhanh chóng có mặt để khống chê nghi can đưa về trụ sở. Các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, trong đó cậu của cô dâu đang hôn mê sâu. Còn chị La băng bó nhẹ để về nhà làm lễ cưới rồi quay lại bệnh viện điều trị.

Cũng nói thêm trên báo Tri thức trực tuyến, chị Cao Thị La cho biết, hơn 10 năm trước, hai người yêu nhau rồi tự làm đám cưới và không đăng ký kết hôn. Cả hai sau đó đi TP.HCM làm thuê nhưng Nhên không chăm chỉ, hay đi nhậu và đá gà, đánh bài.

Đặc biệt, nhiều lần say rượu, Nhên còn đánh chị La khi chị đang mang thai 7 tháng. Cuộc hôn nhân dần càng trở nên mâu thuẫn khi họ sinh bé gái ra và sau đó dẫn đên  ly thân.

Chị Cao Thị La bị chồng cũ chém 3 nhát vào vai. Ảnh NĐT

Đến đầu năm 2017, TAND huyện Trần Đề không công nhận hai người là vợ chồng. Do đó, Nhên được quyền nuôi con và chị La phải cấp dưỡng trên 600.000 đồng mỗi tháng.

Theo lời kể của chị La, gần đây, Nhên không nhận tiền cấp dưỡng mà cũng không cho bà nội của bé nhận thậm chí còn đòi dọa giết con gái 9 tuổi nếu nhận tiền. Sau đó, chị La quyết định đi bước nữa, và hôm tổ chức đám cưới thì xảy ra vụ việc trên.

Hiện Công an huyện Trần Đề đã áp dụng biện pháp giữ người trong tình trạng khẩn cấp đối với Nhên để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: cô dâu bị chém