Tin mới

Lời khai của nghi phạm sát hại bé gái 8 tuổi, bỏ xác vào bao tải

Thứ hai, 08/08/2016, 19:44 (GMT+7)

Liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi trong bao tải ở Vĩnh Long, tại cơ quan điều tra, nghi can Nguyễn Văn Mười khai nhận do hãm hiếp không thành, nên đã sát hại nạn nhân, bỏ xác vào bao tải....

Liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi trong bao tải ở Vĩnh Long, tại cơ quan điều tra, nghi can Nguyễn Văn Mười khai nhận do hãm hiếp không thành, nên đã sát hại nạn nhân, bỏ xác vào bao tải....

Theo tin tức trên báo Vietnamnet, Công an TP HCM, nghi phạm sát hại bé gái 8 tuổi Phạm Thị Ngọc B. ( con gái anh Phạm Hùng Cường, và chị Trương Thúy Hằng, ngụ ấp Thành Phú, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long), được xác định là Nguyễn Văn Mười (SN 1973 trú tỏ 24, ấp Thành Phú, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long).

Vào chiều ngày 8/8, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt giam khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Mười để tiến hành điều tra về hành vi "Giết người".

Nghi phạm Nguyễn Văn Mười (áo trắng). Ảnh báo Vietnamnet

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Mười đã thừa nhận hành vi tội ác của mình. Nghi phạm Mười khai nhận, vào chiều ngày 6/8, sau khi uống rượu sau, thấy cháu B. nô đùa phía sau nhà nên ông kéo nạn nhân vào trong nhà định hãm hiếp.

Do cháu B. kháng cự, ông Mười đã ra tay sát hại bé gái rồi đem xác bỏ vào bao, cho vào lu nước đập nắm lại. Sau khi gây án, nghi phạm dùng giẻ lau các vết máu xung quanh rồi thay quần áo bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trước đó, vào khoảng 13h30 ngày 6/8, chị Hằng đưa 2 con đến cơ sở làm gối Tư Nâu tại địa phương để vừa làm thuê, vừa trông con. Tại đây, trong lúc đang làm thì chị Hằng để hai con ngồi chơi và chạy ra ngoài mua đồ ăn. Tuy nhiên, khi quay lại, chị không thấy con gái đâu nên hô hoán mọi người đi tìm.

Khi mọi người đến nhà ông Mười để hỏi thăm, thì ông Mười bất ngờ lao ra ngoài bỏ chạy. Nghi ngờ, mọi người vào nhà kiểm tra, thì phát hiện thi thể cháu B. trong bao, giấu trong lu nước.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt, khám nghiệm hiện trường và truy bắt hung thủ.

Đến 19h cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ nghi can Mười, khi ông này đang trốn dưới gầm xe tải, cách hiện trường khoảng hơn 400m. Trên đường đưa nghi can về trụ sở công an, đối tượng đã kích động nhảy khỏi xe và bị thương nhẹ ở vùng đầu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

H.Yên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news