Tin mới

Lời khai tài xế gây tai nạn liên hoàn khiến 2 người tử vong

Thứ ba, 09/12/2014, 14:47 (GMT+7)

Tại cơ quan điều tra, tài xế Trịnh Ngọc Huy (SN 1984) lái xe container gây tai nạn liên hoàn khai nhận: Lúc đó chiếc xe chạy ở tốc độ khoảng 50km/h.

 

 

Tại cơ quan điều tra, tài xế Trịnh Ngọc Huy (SN 1984) lái xe container gây tai nạn liên hoàn khai nhận: Lúc đó chiếc xe chạy ở tốc độ khoảng 50km/h.

Tin tức từ công an huyện Cẩm Giàng, Hải Dương cho biết, tối 8/12, tài xế Trịnh Ngọc Huy (SN 1984) trú tại Xóm 2, Gia Phong, Gia Viễn, Ninh Bình là người điều khiển xe container đâm liên hoàn tại ngã ba Quý Dương, thuộc xã Tân Trường (Cẩm Giàng, Hải Dương) khiến 2 người tử vong đã tới trụ sở công an huyện Cẩm Giàng tự thú.

Hình ảnh Xe đầu kéo mất lái gây tai nạn, 2 người tử vong số 1

Hiện trường vụ tai nạn.

 

Theo lời khai ban đầu, tài xế Trịnh Ngọc Huy cho biết anh một mình điều khiển đầu kéo 33M-2661 lưu thông theo hướng Hà Nội – Hải Phòng bất ngờ tránh chiếc xe tải nhẹ, không kịp phanh, xe mất lái theo đà rồi lao sang đường đâm liên tiếp vào 2 ôtô và một xe ba bánh tự chế. Lúc đó chiếc xe chạy ở tốc độ khoảng 50km/h.

 

Đội xử lý vi phạm giao thông huyện Cẩm Giàng cũng cho hay, sau va chạm, 5 người được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu. Trong đó, 2 người đã tử vong là bà Nguyễn Thị Hoàn (54 tuổi), trú tại đường Mạc Đĩnh Chi, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương và ông Vũ Văn Thắng (54 tuổi), trú tại Trần Nhật Duật, phường Đồng xuân, Hoàn Kiếm Hà Nội, người trong xe biển đỏ. Ngoài ra, hai người khác trong đi cùng xe ông Thắng được các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Hải Dương chẩn đoán cũng bị thương nặng được chuyển lên Bệnh viện 198 (Hà Nội) trong đêm. Còn cháu Nguyễn Thị Minh Hằng (con gái bà Hoàn) bị thương nặng được chuyển thẳng lên Bệnh viện Việt Đức ngay sau khi tai nạn xảy ra.

Hình ảnh Xe đầu kéo mất lái gây tai nạn, 2 người tử vong số 2

Xe container đâm liên hoàn 2 xe ô tô và 1 xe ba bánh khiến 2 người tử vong.

Đại diện tổ xử lý vi phạm huyện Cẩm Giàng cho biết thêm: "Sau khi hoàn tất hồ sơ vụ việc, đơn vị sẽ trình báo lên công an tỉnh Hải Dương và sẽ truy tố hình sự tài xế này".

Đức Thuận

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: xe đầu kéo