Tin mới

Lũ lịch sử, Ninh Bình phát lệnh sơ tán 20 vạn dân khẩn cấp ngay trong đêm

Thứ năm, 12/10/2017, 11:20 (GMT+7)

Lượng mưa kéo dài đã khiến cho mực nước lũ lên rất nhanh ở Ninh Bình, tỉnh này đã công bố hộ đê toàn tuyến, lên kế hoạch di dời 3000 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Lượng mưa kéo dài đã khiến cho mực nước lũ lên rất nhanh ở Ninh Bình, tỉnh này đã công bố hộ đê toàn tuyến, lên kế hoạch di dời 3000 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Thông tin trên Dân Trí cho hay, ông Đinh Chung Phụng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình trả lời tỉnh đã phát phát lệnh di dân khẩn cấp vào lúc 18h ngày 11/10, sẵn sàng xả tràn cứu đê. Nếu xả tràn sẽ có khoảng 20 vạn dân bị ảnh hưởng phải sơ tán trong đêm.

Người dân Ninh Bình thuê xe kéo qua đoạn đường ngập sâu. Ảnh: Báo Ninh Bình.

Theo đó, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình yêu cầu UBND huyện Gia Viễn, UBND huyện Nho Quan thông báo với nhân dân vùng phân lũ, xả lũ trên địa bàn và triển khai phương án di dân khi mực nước Sông Hoàng Long tại bến Đế đạt (+4,9m).

Các lực lượng công an, quân đội... đã tập trung về huyện Gia Viễn để sẵn sàng thực hiện theo đúng phương án di dân đã được phê duyệt, thông tin trên Tri thức trực tuyến.

Đập Lạc Khoái xả tràn cứu đê, khoảng 20 vạn dân 12 xã của 2 huyện tỉnh Ninh Bình sẽ phải sơ tán.

Được biết mực nước tại đỉnh lũ Hưng Thi (huyện Nho Quan) hiện tại là 15,44m, xuống so với cách đây 1 tiếng là 8cm. Mực nước tại Bến Đế (huyện Gia Viễn) là 5,1m so với 1 tiếng trước tăng thêm 7cm nước. Hiện nay con nước trên sông Hoàng Long vẫn đang lên, tỉnh sẵn sàng triển khai các phương án.

“Khi mực nước lên đến 5,20m (Bến Đế) sẽ bắn pháo hiệu cảnh báo; 5,30m sẽ xin lệnh, cần thiết sẽ phải xả tràn (tràn Lạc Khoái, xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn)”- ông Phụng nói.

Nước lũ dâng cao tại huyện Gia Viễn chiều 11/10.

Khi xả tràn cứu đê, 12 xã của 2 huyện là Gia Viễn (4 xã: Gia Phong, Gia Minh, Gia Sinh, Gia Lạc) và Nho Quan (8 xã: Thượng Hòa, Sơn Thành, Thanh Lạc, Sơn Lai, Quỳnh Lưu…) với khoảng hơn 20 vạn dân sẽ bị ảnh hưởng.“Đây là cơn lũ lịch sử trong rất nhiều năm, từ năm 1985 đến nay. Đến nay toàn tỉnh đều an toàn về người”- ông Phụng cho biết thêm.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news