Tin mới

Lũ vừa rút, 4 thủy điện lại đồng loạt xả lũ: “Kịch bản” ngoài ý muốn

Thứ sáu, 10/11/2017, 09:21 (GMT+7)

Trong khi vùng hạ du chưa thoát khỏi ngập lụt, chính quyền tỉnh Quảng Nam lại ra công văn yêu cầu 4 thủy điện lớn phải xả lũ suốt 48 giờ để kịp... đón trận lũ mới, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giải thích đây là một “kịch bản” ngoài ý muốn.

Trong khi vùng hạ du chưa thoát khỏi ngập lụt, chính quyền tỉnh Quảng Nam lại ra công văn yêu cầu 4 thủy điện lớn phải xả lũ suốt 48 giờ để kịp... đón trận lũ mới, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giải thích đây là một “kịch bản” ngoài ý muốn.

Như tin đã đưa, chiều ngày 8/11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu đã có Công văn hỏa tốc số 6122/UBND-KTN gửi các Công ty thủy điện Sông Tranh, Sông Bung, A Vương và ĐăkMi về việc vận hành đưa mực nước hồ về mực nước cao nhất trước lũ.

Tính đến sáng 8/11, toàn tỉnh Quảng Nam có 53 người chết, bị thương và mất tích. Về tài sản tổng thiệt hại là gần 600 tỷ đồng. Ảnh: FB

Nội dung Công văn 6122/UBND-KTN như sau, theo bản tin số 12 ngày 8/11 của Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, số liệu quan trắc mực nước, lưu lượng đến các hồ chứa thủy điện và số liệu mực nước tại các Trạm thủy văn Ái Nghĩa, Câu Lâu thì hiện nay mực nước tại các hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2, A Vương, Sông Bung 4 và ĐăkMi 4 đều đạt cao trình mực nước dâng bình thường.

Thời điểm bắt đầu vận hành kể từ 19h ngày 8/11, lưu lượng xả lớn hơn lưu lượng nước về hồ, thời gian vận hành trong vòng 48 tiếng (đến 19 giờ ngày 10-11).

Trong quá trình vận hành, nếu mực nước tại trạm thủy văn Ái Nghĩa và Câu Lâu đạt mức báo động II thì các thủy điện phải vận hành giảm lưu lượng bằng lưu lượng nước về hồ và báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo việc điều tiết. Các thủy điện được yêu cầu triển khai kịp thời, báo cáo kết quả thực hiện về văn phòng Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh để theo dõi.

Lý giải việc thủy điện xả lũ trong thời điểm nhạy cảm này, ông Lê Trí Thanh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, xác nhận việc địa phương yêu cầu 4 thủy điện xả lũ vào thời điểm này là tình huống bất khả kháng, nhất là địa bàn phố cổ Hội An đang tất bật dọn lũ trong 2 ngày qua.

Trên báo Thanh niên dẫn lời ông Thanh giải thích: "Bất khả kháng, vì theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn T.Ư, đang có thêm đợt áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông, theo hướng tây - tây bắc và gây mưa lớn trở lại tại Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế. Trong điều kiện vùng núi cao nhiều ngày qua hứng lượng mưa đặc biệt lớn (có nơi trên 1.140 mm tại Quảng Nam), đất đã bão hòa lượng nước ngấm... nên hễ có thêm đợt mưa mới thì lũ tràn về rất nhanh.
 
Trường hợp nhận thấy việc xả lũ (như hiện tại) gây nguy hiểm cho vùng hạ du, địa phương sẽ yêu cầu ngừng, và chọn “kịch bản” thứ 2 là cho xả chậm. Tuy nhiên, khi đợt áp thấp nhiệt đới sắp tới gây mưa lũ lớn thì các hồ chứa không có khả năng tham gia cắt lũ.

“Trong ngày 12 - 13/11 sắp tới, nếu mưa lớn trở lại thì địa phương phải buộc các hồ thủy điện xả nhanh để tăng dung tích đón lũ”, ông Thanh nói và cho biết theo báo cáo mới nhất của UBND tỉnh Quảng Nam, 12 hồ chứa thủy lợi lớn và 32 hồ nhỏ đã tích đầy nước, 4 hồ khác đạt từ 80 - 90% dung tích.

Đến 17 giờ chiều qua, các hồ thủy điện lớn vẫn đang xả mạnh về hạ lưu. Cụ thể, các hồ A Vương, Đăk Mi 4, Sông Bung 4 xả về phía sông Vu Gia lưu lượng tổng cộng hơn 1.766 m3/giây; hồ chứa Sông Tranh 2 xả về sông Thu Bồn hơn 1.199 m3/giây. 

Theo thông tin trên Pháp luật TP.HCM, tối qua, ông Hồ Văn Tình - Chủ tịch UBND xã Trà Vân (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) cho biết lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở đất vùi lấp 5 người ở thôn 1 và thôn 2 xã này vào ngày 6/11.

Trước đó, ngày 8/11, UBND tỉnh Quảng Nam có báo cáo về thiệt hại do mưa lũ gây ra trong thời gian qua. Theo đó, từ đêm 3/11 đến nay, trên toàn tỉnh có 12 người chết, 8 người mất tích và 15 người bị thương do mưa lũ, sạt lở.

Về nhà ở, có 244 nhà dân bị hư hại từ 30 – 70% do mưa lũ, sạt lở đất. Nhiều công trình giao thông, thủy lợi bị hư hỏng nặng do thiên tai. Theo ước tính sơ bộ, thiệt hại do đợt mưa lũ vừa rồi khoảng 542 tỷ đồng.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news