Tin mới

Lung linh lễ hội Hoằng Pháp Yên Tử - Quảng Ninh

Thứ bảy, 12/12/2015, 10:56 (GMT+7)

Ngày 11/12/2015, tại Khu di tích - Danh thắng Yên Tử (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) đã diễn ra lễ hội Hoằng Pháp toàn quốc năm 2015 và lễ tưởng niệm 707 năm Ngày Đức Vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn.

Ngày 11/12/2015, tại Khu di tích - Danh thắng Yên Tử (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) đã diễn ra lễ hội Hoằng Pháp toàn quốc năm 2015 và lễ tưởng niệm 707 năm Ngày Đức Vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn.

Tới dự có các đồng chí Dương Ngọc Tấn, Phó trưởng ban Ban tôn giáo Chính Phủ; đồng chí Lê Quang Tùng, Phó chủ tịch UBND Tỉnh. Cùng dự còn có Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó pháp chủ Hội đồng chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng chư tôn trưởng lão hòa thượng, thượng tọa hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và hàng chục nghìn tăng ni sư, du khách thập phương từ trong và ngoài tỉnh.

Quang cảnh lễ hội Hoằng Pháp toàn quốc 2015. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Mở đầu buổi lễ là nghi thức niệm phật cầu gia bị, cầu quốc thái dân an của toàn thể đại chúng. Cũng tại đây, các đại biểu đã cùng nhau cử hành nghi lễ tưởng niệm công đức vô lượng của Phật hoàng Trần Nhân Tông; thông qua các bài phát biểu nêu bật vai trò, ý nghĩa tốt đẹp của Thiền phái Trúc Lâm trong lịch sử Phật giáo nói riêng và lịch sử dân tộc nói chung.

Cũng trong buổi chiều cùng ngày đã diễn ra Pháp hội Dược sư cầu quốc thái dân an và nghi lễ tạo chú, đúc 108 bức tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông bằng đồng để trấn quốc an dân.

Lễ hội là dịp để đánh giá toàn diện thành tựu về công tác Hoằng Pháp của Chư vị Tổ sư Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử trong lịch sử, thành tựu Hoằng Pháp của GHPGVN trong thời gian qua, đồng thời đề ra chiến lược Hoằng Pháp lợi sinh trong thời gian tới.

Từ đó, Phật tử Việt Nam học tập, phát huy tinh thần yêu nước của Phật giáo Việt Nam theo tư tưởng “Hòa Quang Đông Trần”, “Cư trần lạc đạo” của Phật giáo Trúc Lâm,

Một số hình ảnh hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. 

phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” của Phật giáo Việt Nam, luôn là kim chỉ nam trong hoạt động lợi đạo - ích đời của những người con Phật Việt Nam từ xưa đến nay.

Chương trình lễ hội bao gồm nhiều sự kiện diễn ra trong hai ngày 10 và 11-12, như: Hội thảo khoa học “ Phật giáo Trúc Lâm hội tụ và lan tỏa”, Đại lễ cầu siêu anh linh các anh hùng tử trận Bạch Đằng tại Đền thờ Trần Hưng Đạo, Lễ tưởng niệm 707 năm Ngày Đức Vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn.

Giang Giang

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: hoằng pháp