Tin mới

Mắc chứng tâm thần hoang tử, người đàn ông đoạt mạng vợ

Thứ ba, 14/05/2019, 21:50 (GMT+7)

Cho rằng vợ ngoại tình, ông Tân dùng hung khí sát hại vợ mình khi bà đang ngủ. Gây án xong, nghi phạm bị bắt khi đang đi lang thang trên đường.

Theo tin tức từ Zing/Tri thức trực tuyến, An ninh thủ đô, ngày 14/5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang tạm giữ ông Nguyễn Xuân Tân (64 tuổi, ở phường Thanh Trì) để điều tra hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h15 ngày 13/5, nhận tin báo bà Đào Thị Th. (61 tuổi, vợ ông Tân) tử vong trên giường ngủ, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân có vết cứa ở cổ và đa chấn thương, nghi bị sát hại.

Giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ vào cuộc. Qua việc thu thập thông tin hiện trường, cảnh sát nhận định chồng nạn nhân là nghi phạm nên đã tung quân truy tìm.

Trong ngày 13/5, các trinh sát hình sự của CAQ Hoàng Mai đã bắt giữ ông Nguyễn Xuân Tân, khi người này đang nằm nghỉ tại ghế đá gần khu vực Bờ Hồ.

Tại cơ quan công an, ông Tân liên tục lặp đi lặp lại nguyên nhân sát hại vợ là do cho rằng, vợ ông ta Ngoại tình. Tuy nhiên, người nhà của ông Tân cho biết, ông này mắc chứng tâm thần rối loạn hoang tưởng thực tổn nhồi máu não cũ.

Nghi can Nguyễn Xuân Tân làm nghề xe ôm, bà Th. ở nhà làm nội trợ. Vợ chồng ông Tân có 2 người con đều đã trưởng thành.

Gần đây, ông Tân mắc bệnh thần kinh. Ngày 8/5, gia đình đã đưa Tân vào Bệnh viện Bạch Mai khám. Các y bác sĩ chẩn đoán ông Tân bị rối loạn hoang tưởng thực tồn nhồi máu não cũ nên chỉ định nhập viện điều trị nội trú. Tuy nhiên, bệnh nhân tự ý bỏ về.

Tới ngày 13/5 thì ông Tân đã gây ra vụ án đau lòng nói trên.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an trọng án