Tin mới

Mãn nhãn với vẻ đẹp lai của mỹ nhân Tân Cương

Chủ nhật, 04/10/2015, 12:30 (GMT+7)

Phụ nữ người Duy Ngô Nhĩ ở khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc sở hữu vẻ đẹp lai với nước da thanh tú, mắt to sâu và dáng người cao ráo mà nhiều phụ nữ châu Á mong muốn có được.

Người  Duy Ngô Nhĩ là một dân tộc Trung Á sống chủ yếu ở khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc. Theo thống kê, có tới 80% các cô gái người Duy Ngô Nhĩ có gương mặt V-line mà biết bao cô gái Á châu hằng mơ ước.

 Địch Lệ Nhiệt BaSao Hoa Ngữ nổi tiếng với vẻ đẹp lai quyến rũ. Ảnh Internet

Địch Lệ Nhiệt Ba một sao Hoa ngữ nổi tiếng mới nổi được các đạo diễn Trung Quốc săn đón là người dân tộc Duy Ngô Nhĩ. Cô gái sinh năm 1992 đến từ Tân Cương là một trong những hoa khôi xinh đẹp của Học viện hý kịch Thượng Hải, Trung Quốc. 

Cổ Lực Na Trát sinh năm 1992 tại Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương. Vai diễn Tiểu Tuyết trong bộ phim Hiên Viên Kiếm - Thiên Chi Ngân đã mang lại thành công cho người đẹp Duy Ngô Nhĩ. Mới đây cô còn được biết đến là người yêu của nam thần Trương Hàn. Ảnh nguồn Khám Phá

Mạch Địch Na Mãi Mãi Đề sinh năm 1987 vai Hương Phi trong Tân Hoàn châu Cách Cách là người Ngô Duy Nhĩ. Cô là người mẫu sáng giá được các nhiếp ảnh gia săn đón. Ảnh nguồn Khám Phá

Cùng ngắm nhìn vẻ đẹp lai của phụ nữ người dân tộc Ngô Duy Nhĩ, Tân Cương.

Ảnh nguồn Tri Thức Trẻ

Ảnh nguồn Tri Thức Trẻ

Ảnh nguồn Tri Thức Trẻ

Ảnh nguồn Tri Thức Trẻ

Tạo hình Thiết Phiến công chúa (Tây Du Kí) trong chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế mùa 3 phiên bản Trung Quốc. Ảnh chụp màn hình

Trong một tập mới đây của chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế phiên bản Trung Quốc mùa 3 quay tại Hỏa Diệm Sơn - Tân Cương cũng đã cho khán giả thấy được vẻ đẹp của con gái nơi đây.

Dã Quỳ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news