Tin mới

Mang 470 triệu tiền giả đi tiêu thụ, cặp vợ chồng già bị bắt tại trận

Thứ hai, 23/05/2016, 11:06 (GMT+7)

Lợi dụng lúc trời chưa sáng và lộn xộn của một chợ hoa quả đầu mối ở Hà Nội, cặp vợ chồng đã mang gần 500 triệu đồng tiền giả để tiêu thụ.

Lợi dụng lúc trời chưa sáng và lộn xộn của một chợ hoa quả đầu mối ở Hà Nội, cặp vợ chồng đã mang gần 500 triệu đồng tiền giả để tiêu thụ.

Theo tin tức từ Vnexpress và VOV, cặp vợ chồng Trần Văn Bình (61 tuổi), Nguyễn Thị Xinh (56 tuổi, huyện Phúc Thọ) đang bị Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội tạm giữ.

Số tiền giả bị Cảnh sát thu giữ. Ảnh nguồn VOV

Theo tin từ Vnexpress, khoảng 4h ngày 22/5, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm buôn lậu (Bộ Công an) phát hiện cặp vợ chồng này có dấu hiệu tiêu thụ, vận chuyển tiền giả. 

Theo tin từ VOV, cặp vợ chồng này đã bị  tổ công tác Phòng 3-C74 bắt quả tang và thu giữ 470 triệu đồng tiền giả, mệnh giá 200.000 đồng tại khu vực chợ đầu mối hoa quả xã Di Trạch (Hoài Đức, Hà Nội).

Cùng ngày, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của cặp vợ chồng này và thu giữ thêm gần 15 triệu đồng tiền giả.

Cảnh sát đang làm rõ nguồn gốc số tiền giả của vợ chồng Bình.

Theo tin từ Vnexpress, 10 năm trước, bà Xinh từng vào tù về hành vi này.

Dã Quỳ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news