Tin mới

Mất cân đối tuyển sinh Đại học, Cao đẳng giữa các trường tại ĐBSCL

Thứ sáu, 14/08/2015, 14:34 (GMT+7)

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, sự mất cân đối trong tuyển sinh Đại học, Cao đẳng thể hiện rõ rệt khi so sánh số lượng hồ sơ ở trường Đại học Cần Thơ với các trường còn lại.

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, sự mất cân đối trong tuyển sinh Đại học, Cao đẳng thể hiện rõ rệt khi so sánh số lượng hồ sơ ở trường Đại học Cần Thơ với các trường còn lại.

 [mecloud]ZAqZviw0gB[/mecloud]

Tại Đại học Cần Thơ có gần 10.000 hồ sơ đã được nộp, trong khi chỉ tiêu của trường chỉ là 8.600 sinh viên. Dù biết rủi ro khá cao nhưng nhiều thí sinh vẫn lựa chọn nộp hồ sơ.

Trái ngược với tình trạng trên của Đại học Cần Thơ là tình trạng ở Đại học Tây Đô - trường đại học dân lập đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long. Đến thời điểm này, mới có hơn 1.000 hồ sơ được nộp trong khi chỉ tiêu của trường là 3.400 sinh viên. Tuy vậy, đây vẫn là thuận lợi so với một số trường cao đẳng và trung cấp nghề. Hầu hết các trường trung cấp, cao đẳng đều vắng bóng thí sinh nộp hồ sơ.

Hồ sơ xét tuyển giữa các trường ĐH và CĐ có sự chênh lệch rõ rệt

"Học cái đó sau mình lại phải liên thông qua đại học nữa rất là phức tạp", là ý kiến của một học sinh khi không chọn đăng kí vào hệ cao đẳng, trung cấp.

Dù xuất phát từ đâu, chọn phương tiện nào thì đích cuối cùng của con đường học tập vẫn là một công việc phù hợp và ổn định nhưng nhiều học sinh lẫn phụ huynh vẫn đặt nặng tên trường hơn tên nghề tạo nên tình trạnh cạnh tranh khắc nghiệt không cần thiết.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news