Tin mới

Mất trộm hơn 100 tấm lưới chắn rác trên cao tốc Hạ Long-Hải Phòng trước khánh thành

Thứ ba, 21/08/2018, 14:00 (GMT+7)

Liên quan đến vụ hơn 100 tấn lưới chắn rác bằng gang trên cao tốc Hạ Long, Hải Phòng bị "bốc hơi", UBND tỉnh Quảng Ninh ngày 21/8 cho hay tỉnh vừa phát đi thông báo yêu cầu xử lý nghiêm những hành vi phá hoại, trộm cắp tài sản trên tuyến cao tốc này.

Liên quan đến vụ hơn 100 tấn lưới chắn rác bằng gang trên cao tốc Hạ Long, Hải Phòng bị "bốc hơi", UBND tỉnh Quảng Ninh ngày 21/8 cho hay tỉnh vừa phát đi thông báo yêu cầu xử lý nghiêm những hành vi phá hoại, trộm cắp tài sản trên tuyến cao tốc này. 

Thông tin mới nhất trên báo VietnamnetDân Trí cho hay, liên quan đến vụ việc hàng trăm thiết bị trên cao tốc Hạ Long, Hải Phòng bị "bốc hơi", UBND tỉnh Quảng Ninh ngày 21/8 cho hay tỉnh vừa phát đi thông báo yêu cầu xử lý nghiêm những hành vi phá hoại, trộm cắp tài sản trên tuyến cao tốc này.

Hơn trăm tấm lưới chắn rác bằng gang trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng bị "bốc hơi. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Cụ thể, UBND tỉnh giao UBND TX Quảng Yên, UBND TP. Hạ Long chỉ đạo lực lượng công an và các lực lượng chức năng liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến nhân dân trên địa bàn trong việc bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; xây dựng phương án bảo vệ, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp hoặc gây hư hại kết cấu công trình trên tuyến cao tốc Hạ Long-Hải Phòng.

Lan can trên đường cao tốc Hạ Long- Hải Phòng bị dỡ mất. Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, mặc dù tuyến cao tốc này chưa đi vào hoạt động nhưng lực lượng chức năng đã phát hiện có đến 117 tấm lưới chắn rác bằng gang ở các cống thoát nước đã bị đánh cắp.  Cụ thể, trên mặt cầu sông Hốt hiện đã bị lấy mất 10 tấm, cầu sông Rút 40 tấm, cầu sông Chanh mất tới 67 tấm.

Đại diện Sở GTVT Quảng Ninh cho biết, việc hàng loạt các tấm hàng loạt nắp gang chắn rác bị đánh cắp không chỉ gây ảnh hưởng tới chất lượng của công trình, khiến rác bị tồn đọng tại đây dẫn đến ngập úng mặt đường mỗi khi có mưa, mà còn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ở những điểm thoát nước này khi bị lấy mất nắp sẽ tạo ra một chiếc hố lớn đủ để lọt bánh xe máy, bánh xe ô tô khi lưu thông qua. 

Tính đến nay, cao tốc Hạ Long - Hải Phòng cơ bản đã hoàn thành các hạng mục cuối cùng để chuẩn bị thông xe vào dịp 2/9 tới đây. Với chiều dài 24,6km, rộng 25m, cao tốc này được thiết kế 4 làn xe, vận tốc di chuyển tối đa 100km/h.

Minh Di  (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news