Tin mới

Mật vụ Mỹ ẩu đả với sĩ quan an ninh Trung Quốc vì vali hạt nhân

Thứ tư, 21/02/2018, 13:24 (GMT+7)

Đội mật vụ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xảy ra xô xát với các sĩ quan an ninh Trung Quốc chỉ vì chiếc “vali hạt nhân” của Tổng thống Mỹ bị chặn lại không cho vào hội trường Đại Lễ đường Nhân dân (Bắc Kinh, Trung Quốc).

Đội mật vụ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xảy ra xô xát với các sĩ quan an ninh Trung Quốc chỉ vì chiếc “vali hạt nhân” của Tổng thống Mỹ bị chặn lại không cho vào hội trường Đại Lễ đường Nhân dân (Bắc Kinh, Trung Quốc).

Kết quả hình ảnh cho vali hat nhan dai le duong

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng phu nhân và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (bìa phải) tại Tử Cấm Thành, Bắc Kinh hồi tháng 11/2017. Ảnh: REUTERS.

Thấy vậy một nhân viên mật vụ Mỹ khác tóm lấy viên sĩ quan Trung Quốc và vật anh ta xuống sàn nhà. Giới chức Mỹ cuối cùng vẫn tiến được vào trong khu hội trường mà không có một nhân viên an ninh Trung Quốc nào được “giữ hoặc thậm chí sờ vào chiếc vali”.

Theo quy định, chiếc vali này luôn luôn phải được theo sát Tổng thống Mỹ trong suốt các chuyến công du.

Chiếc vali là một phần cực kỳ quan trọng trong quá trình triển khai một cuộc tấn công hạt nhân. Bên trong vali hạt nhân là một cuốn sách bìa màu đen, bên trong có bản danh sách các lựa chọn tấn công. Tổng thống sau đó xác nhận danh tính của ông trên cương vị Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang bằng cách sử dụng một thẻ nhựa cứng kỹ thuật số, kích thước 7,3x12cm, có biệt danh là "biscuit" (bánh quy).
 
Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ ngày 20/1/2017, ông Trump đã nhận các mã số hạt nhân và chính thức sở hữu quyền năng duy nhất tại nước Mỹ.

Sau sự việc này, quan chức Trung Quốc đã phải lên tiếng xin lỗi.

Đức Hòa (tổng hợp)
 
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news