Tin mới

Mâu thuẫn gia đình: Chồng tẩm xăng đốt nhà, 3 người thương vong

Thứ ba, 26/12/2017, 09:20 (GMT+7)

Xuất phát từ mâu thuẫn với vợ, một chủ xưởng mộc ở tổ 4, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ đã tẩm xăng đốt nhà khiến vợ anh và một công nhân bị thương nặng. Còn người phóng hỏa thì do bị vết bỏng quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó.

Xuất phát từ mâu thuẫn với vợ, một chủ xưởng mộc ở tổ 4, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ đã tẩm xăng đốt nhà khiến vợ anh và một công nhân bị thương nặng. Còn người phóng hỏa thì do bị vết bỏng quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó. 

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy nhà khiến 3 người thương vong. Ảnh: YB

Theo tin tức trên báo Lao Động, Trí thức trẻ, tối 25/12, ông Lục Văn Tiên – Trưởng Công an thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái), cho biết, đơn vị vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà trên địa bàn, khiến 3 người thương vong.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h sáng ngày 24/12, tại gia đình anh Nguyễn Văn H. (SN 1982, thuộc tổ 4, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ). Sau khi xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị Bùi Thị N. (SN 1984) anh H. đã sử dụng xăng đốt nhà.

Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có vợ chồng anh H., và anh Nguyễn Văn Tr. (SN 1998, có hộ khẩu tại xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, làm thuê cho gia đình anh H). Vụ cháy đã khiến anh H. tử vong do vết bỏng quá nặng, chị N. và anh Tr. bị thương được đưa đi cấp cứu.

Vụ hỏa hoạn cũng thiêu rụi ngôi nhà cấp 4 và xưởng mộc của gia đình anh H. Ước tính thiệt hại tài sản ban đầu khoảng trên 500 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy và đưa chị N. và anh Tr. đi cấp cứu.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

 
Đức Hòa (tổng hợp)
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news