Tin mới

Máy tính Quốc hội treo vì có đại biểu bấm gần 500 lần đăng ký chất vấn

Thứ năm, 07/06/2018, 15:42 (GMT+7)

Trong khoảng 40 phút sáng 6/6, các đại biểu bấm gần 8.000 lần đăng ký chất vấn Bộ trưởng GD-ĐT. Trong khi đó, hệ thống máy tính ở phòng Diên Hồng chỉ có khả năng tiếp nhận 80 đại biểu mỗi đợt dẫn đến sự cố máy tính bị treo.

Trong khoảng 40 phút sáng 6/6, các đại biểu bấm gần 8.000 lần đăng ký chất vấn Bộ trưởng GD-ĐT. Trong khi đó, hệ thống máy tính ở phòng Diên Hồng chỉ có khả năng tiếp nhận 80 đại biểu mỗi đợt dẫn đến sự cố máy tính bị treo.

Bắt đầu buổi làm việc sáng 7/6, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã thông tin với các đại biểu về sự cố hệ thống máy tính tiếp nhận đăng ký phát biểu của Quốc hội bị treo một ngày trước.

Trên Tri thức trực tuyến dẫn lời ông Phúc cho biết: "Do cùng lúc có nhiều đại biểu đăng ký, có đại biểu bấm một lần nhưng cũng có đại biểu bấm nhiều lần để hy vọng được phát biểu sớm. Từ 8h05 đến 8h45 có 129 đại biểu đăng ký, bấm 7.991 lần. Bình quân mỗi đại biểu bấm 50 lần trong lần đăng ký".

Ông Phúc nêu ví dụ: Đại biểu ở ghế D16 bấm 492 lượt, đại biểu P8 bấm 402 lượt, đại biểu K24 bấm 401 lần, đại biểu G21 bấm 319 lần nên dẫn đến quá tải.

Ngoài việc một đại biểu bấm nút nhiều lần, số lượng đăng ký qua hệ thống tăng còn do đoàn đại biểu cùng bấm nút dù chỉ 1-2 người muốn thảo luận. Khi được chấp nhận, đại biểu đổi chỗ “làm cho số lượng đăng ký quả tải so với khả năng tiếp nhận của hệ thống”.

"Để khắc phục tình trạng trên, mong đại biểu Quốc hội chỉ bấm một lần và bấm đúng số ngồi đại biểu để chủ tọa điều hành và phòng kỹ thuật điều khiển", Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng giải thích thêm về sự cố sáng ngày 6/6. Theo bà Ngân, Quốc hội nghe thì có vẻ xôn xao, không tin việc này nhưng máy móc điện tử đã ghi hết. Đây không phải là lần đầu tiên, mấy lần trước không đại biểu bấm vài trăm lần, không phải chơi nhưng bấm rồi chưa thấy bật tín hiệu thì lại bấm tiếp và bấm cho đến khi nhận tín hiệu nên máy không tiếp nhận được dẫn đến máy bị treo.

Chủ tịch Quốc hội nói đã đề nghị các trưởng đoàn rút kinh nghiệm từ các lần trước nhưng mà vẫn diễn ra. “Chúng ta cố gắng giữ hệ thống thông tin an toàn và không ảnh hưởng đến không khí thảo luận của Quốc hội”, bà Ngân nói.

Trước đó, phiên trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ “nóng” ngay từ đầu giờ sáng 6/6, khi hàng loạt các đại biểu Quốc hội đăng ký đặt câu hỏi chất vấn và phản biện.

Chỉ sau hơn một tiếng, hệ thống máy của Quốc hội đã bị "treo," không nhận được tín hiệu. Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, do số lượng đại biểu đăng ký quá cao, lên đến trên 80 đại biểu. 

Các vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm nhất là chất lượng giáo dục đại học, hệ thống giáo dục mầm non, đạo đức nhà giáo, đổi mới kiểm tra đánh giá và đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. 

Đánh giá về phiên điều trần của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận định Bộ trưởng đã trả lời thẳng thắn vào các vấn đề, nhận trách nhiệm các nội dung còn tồn tại thuộc trách nhiệm mình quản lý.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news