Tin mới

MC Cao Vy chính thức lên tiếng sau nghi vấn bán dâm cùng Á hậu Thư Dung

Thứ năm, 06/09/2018, 19:30 (GMT+7)

Sau Á hậu Thư Dung, MC Cao Vy đang bị dân mạng “ném đá” khi cho rằng người đẹp nằm trong đường dây bán dâm hàng nghìn USD.

Sau Á hậu Thư Dung, MC Cao Vy đang bị dân mạng “ném đá” khi cho rằng người đẹp nằm trong đường dây bán dâm hàng nghìn USD.

Theo tin tức từ Tri thức trực tuyến, chiều 30/8, hàng chục trinh sát thuộc Đội 6 (PC02) kiểm tra hành chính một khách sạn trên đường Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.

Tại đây, cảnh sát bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Đáng chú ý, cô gái "đi khách" với giá 7.000 USD là á hậu một cuộc thi sắc đẹp. Người còn lại là diễn viên kiêm MC trẻ tuổi, "đi khách" với giá 1.500 USD.

Hai cô gái này được xác định là T.D (đi khách với giá 7.000 USD) và C.V. (đi khách với giá 1.500 USD). 

Theo cảnh sát, các cô gái này cùng trong một đường dây, do “tú ông” tên Kiều Đại Dũ (22 tuổi, quê Bình Định) điều hành.

Hiện tại, danh tính của 2 người nổi tiếng vẫn được cơ quan chức năng giữ kín thì trên mạng xã hội có nhiều nghi vấn, đồn đoán đó là á hậu Thư Dung và MC Cao Vy - hiện đang là một gương mặt trẻ đảm nhận vai trò người dẫn chương trình và diễn viên ở một vài dự án phim điện ảnh.

Cao Vy đang tạm khóa trang cá nhân. Ảnh internet

Giữa bão tin đồn, Facebook của Cao Vy đã nhận được nhiều bình luận trái chiều của cư dân mạng. Chỉ sau vài giờ đồng hồ sự việc bùng nổ, trang cá nhân của nghệ sĩ sinh năm 1997 đã tạm khóa.

Trước những tin đồn này, trao đổi với PV  trang tin Vietnammoi.vn, quản lý của MC Cao Vy đã lên tiếng cho biết thông tin được mọi người bàn ra tán vào chỉ là tin thất thiệt, thiếu căn cứ.

Về phía Cao Vy, cô chia sẻ: "Em không biết chuyện gì đang xảy ra, những ngày qua em có tranh cãi với quản lý về công việc và vẫn chỉ đi làm, về nhà. Sau một đêm, em nhận được tin và mọi người đều quy chụp về phía em với những thông tin không hề có căn cứ. Hiện tại, em xin mọi người đã bình tĩnh, xác minh đúng thông tin trước khi khẳng định vì điều này ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần, sự nghiệp và cả tương lai của em".

Bên cạnh đó, cô và gia đình sẽ làm việc với luật sư về việc những trang báo điện tử sử dụng hình ảnh cá nhân vào những thông tin không có căn cứ, vì điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh và tinh thần của cô.

Dư luận hiện vẫn đang chờ phát ngôn chính thức của cơ quan chức năng của vụ việc để lên án những cá nhân có hành động vi phạm pháp luật và giải oan cho những nghệ sĩ không may bị vướng vào ồn ào.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news