Tin mới

Mẹ kế hòa thuốc diệt cỏ vào rượu, đầu độc con trai 6 tuổi tử vong

Thứ ba, 10/04/2018, 13:42 (GMT+7)

Qua đấu tranh khai thác, đến ngày 8/4, lực lượng chức năng xác định Lò Thị Pâng, đã thực hiện hành vi đầu độc bằng cách hoà thuốc diệt cỏ cho Tuân uống, dẫn đến tử vong.

Qua đấu tranh khai thác, đến ngày 8/4, lực lượng chức năng xác định Lò Thị Pâng, đã thực hiện hành vi đầu độc bằng cách hoà thuốc diệt cỏ cho Tuân uống, dẫn đến tử vong.

Sáng 10/4, công an huyện Quỳnh Nhai đang tạm giữ Lò Thị Pâng (31 tuổi, trú tại bản Ta Lót) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo điều tra ban đầu, chiều 7/4, Lò Văn Tuân (6 tuổi) được đưa đến Trạm y tế xã Chiềng Khay trong tình trạng sùi bọt mép, tím tái người, tụt huyết áp. Đến 17h cùng ngày thì Tuân tử vong.

Nhận thấy con trai chết bất thường, gia đình nạn nhân đã thông báo cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.

Qua đấu tranh khai thác, đến ngày 8/4, lực lượng chức năng xác định Lò Thị Pâng, đã thực hiện hành vi đầu độc bằng cách hoà thuốc diệt cỏ cho Tuân uống, dẫn đến tử vong.

 Ông Lò Văn Đỉa, Chủ tịch UBND xã Chiềng Kha cho biết thêm, 2 vợ chồng Lò Thị Pâng mới cưới nhau, Tuân là con riêng của chồng Pâng với người vợ trước.

Sau khi cưới, do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình nên chồng của Pâng bỏ nhà đi làm ăn xa, gửi cháu Tuân sống với bà nội ở cùng bản. Hôm xảy ra vụ việc, cháu Tuân đang chơi ở nhà bà nội thì có một cháu nhỏ đến rủ đi chơi rồi sau đó dẫn lên nhà của mẹ kế Lò Thị Pâng. Đến nơi, Tuân bị ép uống thuốc diệt cỏ hòa với rượu.

Hàng xóm Pâng cho biết, nghi phạm được đánh giá là người hiền lành, chưa bao giờ thấy chị ta có hành vi bạo hành, ngược đãi con riêng của chồng.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news