Tin mới

Mẹ Ronaldo phẫn nộ vì con trai phải rời sân sớm

Thứ hai, 11/07/2016, 09:17 (GMT+7)

Bà Dolores (mẹ của Ronaldo) cũng có mặt trên khán đài để theo dõi trận chung kết Euro 2016 nhưng bà đã sớm phải nhận tin không vui khi CR7 gặp chấn thương và phải rời sân bằng cáng.

Bà Dolores (mẹ của Ronaldo) cũng có mặt trên khán đài để theo dõi trận chung kết Euro 2016 nhưng bà đã sớm phải nhận tin không vui khi CR7 gặp chấn thương và phải rời sân bằng cáng. 
[mecloud]JXTWz0gPRk[/mecloud]

Ronaldo là nhân tố được người dân Bồ Đào Nha kỳ vọng nhất ở Euro năm này và điều đó tiếp tục được chờ đợi ở trận chung kết gặp tuyển Pháp. Thế nhưng, anh đã gặp phải chấn thương đầu gối ở phút 25 sau pha va chạm với Dimitri Payet. CR7 cố gắng để hoàn thành trận đấu khi được các bác sĩ đưa ra ngoài sân chăm sóc. Cuối cùng anh phải rời sân trong nước mắt trên cáng cứu thương.

Ronaldo đau đớn rời sân sớm do chấn thương

Chứng kiến con trai mình đau đớn rời sân, bà Dolores đã bày tỏ sự tức giận thông qua mạng xã hội. “Tôi không muốn nhìn thấy con trai mình theo cách này. Bóng đá là nơi để chơi bóng chứ không phải để làm tổn thương đối thủ”, Mẹ Ronaldo chia sẻ.

Trước trận chung kết Euro 2016, gia đình của Ronaldo đã thuê một chiếc máy bay tư nhân để đến Pháp xem anh thi đấu. Ngoài bà Dolores, còn có hai chị gái và cậu con trai Junior. Họ ngồi ở một khoang VIP tại sân Stade de France nhưng đã sớm chứng kiến cảnh Ronaldo bỏ dở trận đấu. Dẫu vậy, họ vẫn cổ vũ hết mình cho tuyển Bồ Đào Nha. 

Mẹ và con trai Ronaldo cổ vũ cho tuyển Bồ Đào Nha

Mặc dù rất đau nhưng Ronaldo vẫn tiếp sức hết mình cho đồng đội thi đấu bằng việc hò hét ở khu vực băng ghế dự bị và thành quả là chức vô địch Euro 2016 sau nhiều năm chờ đợi. 

Mộc Phong

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news