Tin mới

Miền Bắc đón không khí lạnh

Thứ sáu, 20/03/2015, 09:50 (GMT+7)

Miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt toàn vùng giảm mạnh, nhiều nơi có mưa phùn.

Miền Bắc sẽ đón một đợt Không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt toàn vùng giảm mạnh, nhiều nơi có mưa phùn.

 

Theo tin tức từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (20/3), miền Bắc chấm dứt nắng nóng do có đợt không khí lạnh tăng cường tràn về gây mưa nhỏ một vài nơi.

 

Trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh vùng núi phía Tây Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế đã xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Miền Bắc đón không khí lạnh

Nắng nóng, nhiệt độ cao sẽ nhanh chóng giảm hẳn bởi hiện nay phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, nên từ hôm nay (20/3) và hai ngày cuối tuần các tỉnh miền Bắc trời chuyển nhiều mây và mưa nhỏ có thể xảy ra nền nhiệt sẽ giảm xuống đáng kể dao động từ 28-31 độ C.

Thời tiết các vùng trên cả nước hôm nay (20/3):

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, vùng núi có nơi 33 - 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông nam, gần sáng và sáng mai chuyển gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ, vùng núi có nơi 30 - 32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ, phía nam có nơi 33 - 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C.Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C.Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; đêm có mưa và mưa nhỏ.Gió đông nam, gần sáng và sáng mai chuyển gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C.

H.Nguyên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news