Tin mới

Miền Bắc rét kéo dài đến 18/12, miền Trung tiếp tục mưa lũ

Thứ năm, 15/12/2016, 09:13 (GMT+7)

Sáng nay ngày 15/12, Bắc Bộ đã nằm trọn trong vùng không khí lạnh, trời nhiều mây và âm u, trời rét. Đợt rét này dự báo kéo dài đến hết ngày chủ nhật (18/12) và gây mưa vài nơi cho khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Sáng nay ngày 15/12, Bắc Bộ đã nằm trọn trong vùng Không khí lạnh, trời nhiều mây và âm u, trời rét. Đợt rét này dự báo kéo dài đến hết ngày chủ nhật (18/12) và gây mưa vài nơi cho khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

[mecloud]koOx3NUNhy[/mecloud]

Video: VTV

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 15/12, Bắc Bộ đã nằm trọn trong vùng không khí lạnh, trời nhiều mây và âm u, trời rét với nhiệt độ cao nhất ở các thành phố Hải Phòng, Ninh Bình, Hà Nội, Lạng Sơn, Sơn La không vượt quá 22 độ C.

 Sa Pa nhiệt độ chỉ còn 13 độ C.

Vùng núi cao như Đồng Văn, Sa Pa nhiệt độ chỉ còn 13 độ C. Đợt rét này dự báo kéo dài đến hết ngày chủ nhật (18/12) và gây mưa vài nơi cho khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Còn tại miền Trung, do ảnh hưởng của gió mùa Đông bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông nên từ ngày 15 - 17/12 các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định và từ 16 - 18/12 với Phú Yên - Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to. Riêng các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to (300 - 400mm/đợt). 

[mecloud]BPqBmshASZ[/mecloud]

Lũ lớn kéo dài, ngập lụt sâu diện rộng có khả năng xảy ra trên các sông từ Quảng Nam đến Phú Yên. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng, ven sông và mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên.

[mecloud]CW6ZKmLUiD[/mecloud]

Trong 6 - 12 giờ tới, lũ trên các sông ở Quảng Trị, Bình Định, hạ lưu sông Thu Bồn tiếp tục lên, các sông ở Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi có khả năng lên lại, các sông ở Phú Yên biến đổi chậm. Đỉnh lũ ở các trạm chủ yếu ở mức trên báo động 2, dưới báo động 3.

Khu vức Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, có mưa rải rác trong ngày 15/12, riêng Tây Nguyên mưa cục bộ, có những điểm mưa vừa, mưa to về đêm. Nhiệt độ cao nhất tại Playku, Buôn Ma Thuột xuống đến Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu nhiệt độ cao nhất không vượt quá 29 độ C. Riêng Cà Mau, Phú Quốc nhiệt độ cao hơn, ở mức 30 - 31 độ C.

Trên biển, từ vịnh Bắc Bộ xuống đến Quảng Ngãi, ra đến ngoài khơi Bắc Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 2 - 4m, biển động mạnh. Huyện đảo Trường Sa có gió cấp 4, mưa rào rải rác ở phía Bắc. Vùng biển quanh huyện đảo Thổ Chu, Phú Quốc thời tiết tốt, biển êm, gió nhẹ.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 15/12:

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12oC. Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19oC.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, riêng phía Nam có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm từ 80 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ; phía nam 17-20oC. Nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ; phía nam 20-23oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, riêng các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 78 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, phía nam 22-25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ, phía nam 26-29oC.

Khu vực Tây Nguyên: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác; đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 73 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ sau có gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 66 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 50 - 82%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 16oC. Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19oC.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news