Tin mới

Miền Bắc trời lạnh, vùng núi rét 13 độ C

Thứ hai, 03/11/2014, 09:08 (GMT+7)

Theo dự báo, từ nay đến hết tuần (3-9/11), miền Bắc trời lạnh, vùng núi rét, nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 21-24 độ C, vùng núi 13-15 độ C.

Theo dự báo, từ nay đến hết tuần (3-9/11), miền Bắc trời lạnh, vùng núi rét, nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 21-24 độ C, vùng núi 13-15 độ C.

Theo tin tức từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung Ương, đêm ngày 2/11 và sáng sớm(3/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ và hầu hết các nơi thuộc Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9. biển động mạnh

Ngày và đêm 3/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi; Khu vực Trung Trung Bộ có mưa to và dông, nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 24-27 độ C. Nam Bộ nhiều mây, một số nơi có mưa, nền nhiệt thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Miền Bắc trời lạnh, vùng núi rét 13 độ C (Ảnh minh họa)

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ một số nơi có mưa. Miền Bắc trời lạnh, vùng núi rét, nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 21-24 độ C, vùng núi 13-15 độ C. Khu vực Hà Nội trời âm u không mưa, nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 – 9; biển động mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8; biển động mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng dự báo,  thời tiết lạnh ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ kéo dài đến hết tuần (ngày 3-9/11), sang ngày 10/11 trời sẽ hửng nắng trở lại.

Chi tiết thời tiết vùng trên cả nước ngày 3/11:

Phía Tây Bắc Bộ, đêm và sáng sớm trời rét kèm có mưa rào rải rác và có nơi có giông; nhiệt độ thấp nhất 17 – 20 độ, có nơi 14 – 16 độ, cao nhất 22 – 25 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu 25 – 27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ, trời lạnh, riêng vùng núi trời rét; nhiệt độ thấp nhất 17 – 20 độ, vùng núi 14 – 17 độ, cao nhất 21 – 24 độ.

Khu vực Hà Nội, có mưa vài nơi, trời lạnh; nhiệt độ thấp nhất 18 – 20 độ, cao nhất 22 – 24 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa rào và có nơi có giông, trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 19 – 22 độ, cao nhất 24 – 27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 22 – 25 độ, cao nhất 28 – 31 độ.

Tây Nguyên, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 18 – 21 độ, cao nhất 28 – 31 độ.

Nam Bộ, có mưa rào và giông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ, cao nhất 29 – 32 độ.

Theo H.Nguyen/Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news