Tin mới

Mới nhất vụ cháy chung cư Carina và chuyện bồi thường

Thứ tư, 11/04/2018, 14:05 (GMT+7)

Liên quan đến vụ cháy chung cư Carina, công ty bảo hiểm đã đề nghị Công an TP HCM xác định nguyên nhân  vụ cháy để có cơ sở bồi thường cho các nạn nhân. 

Liên quan đến vụ cháy chung cư Carina, công ty bảo hiểm đã đề nghị Công an TP HCM xác định nguyên nhân  vụ cháy để có cơ sở bồi thường cho các nạn nhân. 

Người lao động cho hay ngày 11/4, một nguồn tin cho hay Đại tá Nguyễn Minh Thông, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ký công văn trả lời Văn phòng đại diện chăm sóc khách hàng phía Nam- Tổng Công ty Bảo hiểm PVI.

Trước đó, Văn phòng đại diện chăm sóc khách hàng phía Nam - Tổng Công ty Bảo hiểm PVI đã có công văn đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP HCM xác định nguyên nhân cháy chung cư Carina  để có cơ sở giải quyết bồi thường theo đúng quy định.

Chung cư Carina, nơi xảy ra vụ cháy khiến 13 người thiệt mạng. Ảnh: Người lao động

Công an TP HCM đã trở lời nguyên nhân cháy chung cư Carina cho đến thời điểm hiện tại được xác định là do sự cố kỹ thuật về điện trong xe gắn máy, không do lỗi cố ý của con người, không có yếu tố đốt, phá hoại.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng Giám đốc Công ty Hùng Thanh (đơn vị được cho là chủ đầu tư chung cư Carina)  là ông Nguyễn Văn Tùng đã nhiều lần được Công an TP HCM triệu tập để lấy lời khai. Ông Nguyễn Văn Tùng được cho là đang lâm bệnh phải điều trị tại Bệnh viện Triều An.

Liên quan đến vụ án, một số cư dân Carina cho rằng phía chủ đầu tư có vấn đề trong việc bồi thường ví dụ như chiếc xe SHi một người cho rằng mua 160 triệu đồng nhưng chỉ được thỏa thuận bồi thường 40 triệu đồng…Chính vì vậy, nhóm cư dân này đang làm thủ tục khiếu nại.

Trước đó, Công ty Hùng Thanh đã ký công văn gửi cư dân chung cư khẳng định đối với xe máy, ô tô, xe đạp bị cháy rụi, công ty sẽ mời chủ xe thỏa thuận việc đền bù và cam kết sẽ đền bù đúng giá trị. Đối với những xe bị hư hỏng phải sửa chữa thì công ty sẽ chi trả chi phí sửa chữa.

Trong một diễn biến khác trên Trí thức trẻ cho hay gia đình có 3 nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở chung cư Carina Plaza (Q.8, TP HCM) đã nấu  24.500 suất cơm Từ thiện trong 49 ngày để mọi người quên đi nỗi buồn mất mát quá lớn. 

Cụ thể, một tuần vừa qua, gia đình bà Phan Phong Ly (60 tuổi) nấu cơm chay từ thiện, phát miễn phí cho cư dân sống ở chung cư Carina.

Bà Ly có con dâu, cháu ngoại và em con dâu chết trong vụ cháy chung cư Carina vừa qua là Bùi Trần Cẩm Hà (24 tuổi), bé Lê Nhân Kiệt (3 tuổi, con trai chị Hà), Bùi Quốc Lộc (17 tuổi, em trai chị Hà).

Ngoài 3 người chết, con trai bà Ly là Lê Phan Trọng Nhân (30 tuổi, chồng chị Hà) cũng đang được điều trị tại bệnh viện do bị tổ thương não trong vụ cháy.
Theo chia sẻ của bà Ly, vụ cháy chung cư đã lấy đi của gia đình tất cả người thân, chỉ may mắn còn lại con trai nhưng cũng bị thương nặng.

"Mấy ngày gần đây, tôi đã bàn bạc với chồng phải làm một cái gì đó cho thanh thản đầu óc, quên đi nỗi buồn vụ cháy. Sau đó gia đình quyết định nấu cơm chay từ thiện, phát miễn phí cho mọi người.

Tôi mong muốn những bữa cơm này sẽ giúp đỡ mọi người phẩn nào để quên đi những nỗi đau, mất mát…", bà Ly nói.

Theo bà Ly, số tiền nấu cơm chay lấy từ tiền đền bù trong vụ cháy. Gia đình bà sẽ nấu cơm phát khoảng 500 phần miễn phí cho cư dân Carina trong vòng 49 ngày, tổng cộng là 24.500 suất.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news