Tin mới

Mới nhất vụ sập sàn bê tông, nhiều người bị vùi lấp: Sức khoẻ nạn nhân giờ ra sao?

Thứ tư, 25/04/2018, 20:35 (GMT+7)

Liên quan đến vụ sập giàn giáo thi công cây xăng khiến 7 công nhân bị vùi lấp ở Huế, cơ quan công an cho biết hiện tại còn 2 nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế do bị chấn thương hông và gãy chân.

Liên quan đến vụ sập giàn giáo thi công cây xăng khiến 7 công nhân bị vùi lấp ở Huế, cơ quan công an cho biết hiện tại còn 2 nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế do bị chấn thương hông và gãy chân.

VTC News đưa tin, theo thông tin mới nhất từ Công an TP Huế, sau khi đào bới để tìm kiếm các nạn nhân, lực lượng chức năng đưa 11 người đi cấp cứu và kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Công an TP Huế cũng xác định được chủ thầu thi công công trình xảy ra sự cố trên là ông Nguyễn Thế Anh (SN 1984, trú tại phường Phú Nhuận, TP Huế) và chủ đầu tư là ông Nguyễn Xuân Hiệp (SN 1979).

Sập sàn bê tông, nhiều người bị vùi lấp ở Huế: Sức khoẻ nạn nhân giờ ra sao? - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sập giàn giáo. Ảnh VTC News

Cùng ngày, trao đổi với báo Tổ Quốc, sau sự cố sập giàn giáo hiện tại có hai nạn nhân bị thương vẫn đang điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế do bị chấn thương hông và gãy chân là chị Hoàng Thị Phượng (40 tuổi) và anh Châu Minh Hậu (27 tuổi) cùng trú TP Huế. Phía chủ đầu tư đã kịp thời đến thăm hỏi và hỗ trợ cho mỗi người 2.000.000 đồng.

“Công trình đang thi công, phía chủ đầu tư đã giao khoán toàn bộ cho đơn vị thi công là Công ty Thuận Hóa. Hiện chúng tôi đang phối hợp tích cực với cơ quan công an để làm rõ nguyên nhân sự việc”, ông Hậu nói.

Trước đó, như Trí thức trẻ đưa tin, khoảng 8h30 ngày 25/4, hơn 10 công nhân đang thi công đổ sàn bê tông công trình cửa hàng xăng dầu tại đường Ngự Bình, đoạn thuộc khu vực 4, phường Trường An, TP Huế thì bất ngờ tấm bê tông bị sập.

Ngay sau sự việc xảy ra, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh TT-Huế, Công an TP Huế đã có mặt tại hiện trường, tham gia công tác cứu hộ.

 

Thượng tá Võ Văn Sáu, Phó trưởng Công an TP Huế cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, có 7 công nhân đang thi công bị sàn giáo đổ sập, vùi lấp.

 

Sau một hồi nỗ lực cứu hộ, cả 7 công nhân đã được lực lượng chức năng đưa ra khỏi đống đổ nát, chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

 

“Trong số 7 người bị thương thì có 2 người bị thương nặng. Hiện, các cơ quan chuyên môn vẫn đang khoanh vùng bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc”, Thượng tá Sáu nói.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: tai nạn lao động