Tin mới

Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn thảm khốc trên đèo Lò Xo

Thứ bảy, 16/06/2018, 14:32 (GMT+7)

Liên quan đến vụ tai nạn xe khách lao xuống vực sâu, tài xế cho biết, khi đến đèo Lò Xo thì ôtô mất hơi dẫn đến hệ thống phanh và chuyển hướng không còn tác dụng.

Liên quan đến vụ tai nạn xe khách lao xuống vực sâu, tài xế cho biết, khi đến đèo Lò Xo thì ôtô mất hơi dẫn đến hệ thống phanh và chuyển hướng không còn tác dụng.

Sáng ngày 16/6, tin từ Ban ATGT tỉnh Kon Tum cho biết lực lượng chức năng một mặt kiểm tra hiện trường, mặt khác vận chuyển các nạn nhân đang cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei, Ngọc Hồi về TP. Kon Tum để chữa trị.

Cơ quan công an huyện Đăk Glei (Kon Tum) thông tin về danh tính 3 nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Thị Nhan (67 tuổi trú tại H.Thuỷ Nguyên, Hải Phòng, quê Hải Phòng); Cháu Đào Minh Đức (10 tuổi, quê Bù Đăng, Bình Phước; Cháu Vũ Trung Đức, 10 tuổi, trú tại Nho Quan, quê Ninh Bình.

Hiện trường xe khách rơi xuống vực đèo Lò Xo. Ảnh Vietnamnet

Trao đổi với PV báo Giao Thông, bác sĩ  Võ Văn Thiện, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, hiện bệnh viện đã tiếp nhận 15 trường hợp bệnh nhân trong vụ TNGT trên đèo Lò Xo được chuyển từ các trung tâm Y tế huyện Đăk Glei và Ngọc Hồi về điều trị, trong đó có 3 bệnh nhân nhỏ tuổi.

"Nhiều bệnh nhân bị đa chấn thương, ở vùng cột sống, gãy xương, chấn thương.... Ngay sau khi nhận tin, bệnh viện đã cử một đoàn cấp cứu ngoại viện tới hiện trường để hỗ trợ, phối hợp cứu người tại chỗ. Ngoài ra, bệnh viện báo động đỏ, huy động tổng lực người của các khoa cấp cứu, hồi sức, ngoại…cùng ngân hàng máu để sẵn sàng cấp cứu. Huy động đoàn viên thanh niên chuẩn bị để hiến máu khi cần thiết. Để kịp thời cứu chữa cho các nạn nhân của vụ Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đèo Lò Xo, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum đã tập trung mọi nhân lực để phối hợp với lực lượng chức năng cứu người", bác sĩ Thiện cho biết thêm. 

Liên quan đến vụ tai nạn, trao đổi với PV Tri thức trực tuyến, thiếu tá Hoàng Anh Tâm, Trạm trưởng trạm CSGT Ngọc Hồi (Phòng CSGT - Công an tỉnh Kon Tum), cho biết tài xế Vũ Văn Hồng (42 tuổi, quê Hải Dương) chỉ bị thương nhẹ sau vụ tai nạn.

“Làm việc với CSGT, tài xế Hồng cho biết khi phương tiện đến khu vực đèo Lò Xo thì xe mất hơi dẫn đến hệ thống phanh và chuyển hướng không còn tác dụng. Do đó, tài xế không thể dừng phương tiện, dẫn đến xe lao xuống vực”, thiếu tá Tâm thông tin.

Theo thiếu tá Tâm, khu vực xe khách gặp nạn cao khoảng 40-50 m nên việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Do khu vực gặp nạn dốc nên lực lượng cứu hộ phải đi đường vòng hơn 200 m và mất hơn 1 giờ mới đưa các nạn nhân lên quốc lộ để cấp cứu. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn”, thiếu tá Tâm thông tin.

Trước đó, vào lúc 2h15 sáng 16/6, ô tô biển kiểm soát 34B 002.69 của nhà xe Đức Chính chạy từ Hải Dương đi Bình Phước khi đến KM 1430+700 đoạn qua xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei tỉnh Kon Tum thì tự lao vào lan can bảo vệ đường trước khi rơi vực sâu. Hậu quả làm 3 người chết, 19 người bị thương.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news