Tin mới

Một học sinh tử vong khi đi tham quan cùng nhà trường

Thứ bảy, 10/01/2015, 09:51 (GMT+7)

Khoảng 11 giờ ngày 9/1, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận nạn nhân nam là em Lâm Nguyễn Quốc Bình (10 tuổi, học sinh lớp 4 Trường tiểu học Phước Thạnh, P.Long Trường, Q.9, TP.HCM), chỉ mặc quần đùi và đã chết trước đó.

Nguyên nhân ban đầu được xác định em Bình chết nghi do ngạt nước.


Ông Lâm Sinh Hảo (44 tuổi, bố của Bình) cho biết sáng 9.1, Bình đi chơi chung với đoàn tham quan của trường thì xảy ra sự việc.

Cô Phạm Thị Tuyết Mai, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Phước Thạnh, cho biết sáng 9.1 trường tổ chức cho hơn 300 học sinh đi tham quan tại bến Nhà Rồng và công viên nước Đầm Sen. Đi theo các em có 22 giáo viên là chủ nhiệm các lớp, 5 bảo mẫu, 4 phục vụ, 1 tổng vụ và cô Hiệu trưởng. Sau khi tham quan tại bến Nhà Rồng, cả đoàn tới công viên nước Đầm Sen vui chơi thì xảy ra vụ việc.

Chiều cùng ngày, Công an Q.11 có mặt tại nhà vĩnh biệt Bệnh viện Chợ Rẫy, khám nghiệm tử thi để gia đình đưa em Bình về nhà lo hậu sự. Công an Q.11 đã lập hồ sơ, điều tra cái chết của em Bình.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news