Tin mới

Thủ tướng chỉ đạo nhanh chóng cứu nạn phi công máy bay SU-30KM2 (cập nhật)

Thứ năm, 16/06/2016, 09:37 (GMT+7)

Liên quan tới việc cứu nạn phi công Su-30MK2 mất tích, bước sang ngày thứ 3, có hơn 100 tàu cùng khoảng 1000 người đang dồn lực tìm kiếm Thượng tá phi công Trần Quang Khải và Su-30 từ vùng biển Thái Bình vào đến Đà Nẵng.

Liên quan tới việc cứu nạn phi công Su-30MK2 mất tích, bước sang ngày thứ 3, có hơn 100 tàu cùng khoảng 1000 người đang dồn lực tìm kiếm Thượng tá phi công Trần Quang Khải và Su-30 từ vùng biển Thái Bình vào đến Đà Nẵng.

[mecloud]IqtLWLj30R[/mecloud]

Video: VTV

Sáng nay 16/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp của Ủy ban tìm kiếm cứu nạn về công tác chỉ đạo điều hành tìm kiếm cứu nạn từ 2015 đến nay và những tháng cuối năm.

Ngay đầu cuộc họp, Thủ tướng chỉ đạo lực lượng cứu nạn nhanh chóng triển khai các phương tiện, nghiệp vụ để cứu nạn phi công trong vụ máy bay Su-30 MK2 tại vùng biển Nghệ An. 

Cũng trong sáng nay, Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam tiếp tục chủ trì cuộc họp với các lực lượng tìm kiếm. Tinh thần chung là tiếp tục huy động tổng lực, mở rộng diện tích tìm kiếm từ biển Thái Bình vào đến Đà Nẵng với mục tiêu nhanh chóng tìm thấy Thượng tá phi công Trần Quang Khải.

[mecloud]BGWjAgZ63T[/mecloud]

Hiện nay, lực lượng tìm kiếm trên biển gồm 150 tàu của cảnh sát biển, hải quân, tàu tuần tra quân sự và tàu cá của ngư dân phối hợp với máy bay  MIG 17, máy bay cánh bằng đang quần thảo trên biển.
 
Các thiết bị chuyên dụng tìm kiếm hộp đen máy bay cũng đang được triển khai quanh khu vực khoanh vùng máy bay rơi.

Đến tối 15/6, việc tìm kiếm dấu vết chiếc Su-30 và phi công thượng tá Trần Quang Khải được xác định mất tích vẫn chưa có kết quả. Cả đêm nay, các lực lượng tìm kiếm vẫn sẽ làm việc với quyết tâm cao nhất.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường được đồng đội dìu lên bờ và đưa lên xe ô tô công vụ đợi sẵn ở cảng. Ảnh: Dân trí

Theo thông tin trên Dân trí, chiều ngày 15/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - ông Đinh Viết Hồng đã đề nghị 5 địa phương ven biển Nghệ An gồm thị xã Cửa Lò, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai, mỗi địa phương cử 10 tàu cá đồng loạt ra biển tìm kiếm. Trên mỗi tàu cá, ngoài các ngư dân còn có 1 cán bộ biên phòng, 1 chiến sĩ bộ đội cùng phối hợp tìm kiếm.

Cùng với lực lượng của Trung ương, Bộ Quốc Phòng, Nghệ An đang huy động 56 tàu bao gồm 6 tàu của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Biên phòng và 50 tàu cá. Các tàu cá được chia làm 3 khu vực, dàn hàng ngang tìm kiếm trên diện tích biển từ Thanh Hóa vào Hà Tĩnh.

Theo thông tin trên báo Nghệ An, đúng 13h30 phút, tàu biên phòng đã cập cảng, đưa Thiếu tá phi công Nguyễn Hữu Cường cập bờ.

Thiếu tá phi công Nguyễn Hữu Cường đã được đưa vào bờ an toàn tại cầu cảng Hải Đội 2, Bộ đội Biên phòng Nghệ An. Ảnh chụp màn hình

Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường được đồng đội dìu lên bờ và đưa lên xe ô tô công vụ đợi sẵn ở cảng. Cùng về trên chuyến tàu với Thiếu tá Cường có ông Phạm Văn Lệ (48 tuổi) - chủ tàu đánh cá đã phát hiện và cứu phi công Cường trên biển. Thiếu tá Cường cùng ông Phạm Văn Lệ đã được cơ quan chức năng đưa về thị xã Cửa Lò làm việc ngay sau khi lên bờ.

Sau khi được cứu sống, Thiếu tá Cường cho biết tại thời điểm gặp sự cố, anh và phi công Khải cùng bung dù nhảy ra ngoài. Anh Khải nhảy ra trước, anh nhảy ra sau.

Sau khi rời máy bay rơi xuống biển, anh đã trôi dạt trên biển từ sáng 14/6 đến 4h sáng nay 15/6 thì may mắn gặp thuyền cá của ông Lệ cứu.

Thiếu tá Cường đã điện thoại thông báo cho vợ về tình hình sức khỏe của mình. Dù sức khỏe anh Cường tốt, nhưng vẫn phải đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Thượng tá Trần Quang Khải (43 tuổi) Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn không quân 923. Phi công còn lại vẫn đang được tìm kiếm. Ảnh: Saotoday

Theo thông tin trên VnExpress, Zing New.vn, Thượng tá Trần Công Lực, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An xác nhận, 4h30 sáng 15/6, lực lượng chức năng nhận tin báo tàu cá HT 20219 TS của ngư dân Hà Tĩnh Phan Văn Lễ đã vớt một phi công điều khiển chiếc tiêm kích Su-30MK2 số hiệu 8585 gặp nạn trên vùng biển Nghệ An vào sáng 14/6.

[mecloud]o69RzgH5im[/mecloud]

Vị trí phi công được cứu sống trên vùng biển Nghệ An ở tọa độ 19,14 độ vĩ Bắc; 106 độ kinh Đông, cách vị trí nghi máy bay gặp nạn khoảng 28 hải lý về phía đông bắc đảo Hòn Mắt. 

Người được cứu là Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (39 tuổi, quê Bắc Giang) Phó phi đội trưởng Phi đội bay Su-30 thuộc Trung đoàn không quân 923, Sư đoàn 371 đóng tại Thanh Hoá. 

"Bước đầu chúng tôi xác định, anh Cường đã kịp thoát ra khỏi máy bay và bung dù rơi xuống biển khi máy bay gặp sự cố", ông Lực cho hay.

Sáng sớm nay, tàu biên phòng đã xuất phát từ Cảng hải đội 2, Biên phòng Nghệ An, mang theo thuốc men, cán bộ quân y ra biển, tiếp cận tàu cá đã cứu sống phi công tiêm kích Su-30 Nguyễn Hữu Cường. 

[mecloud]Q1poVwJOoM[/mecloud]

Hiện phi công thứ 2 trên chiếc tiêm kích cơ chưa rõ tung tích là Thượng tá Trần Quang Khải (43 tuổi) Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn không quân 923. Dày dặn kinh nghiệm trong huấn luyện, anh Khải được tin tưởng có khả năng ứng phó tốt với các tình huống phức tạp trên không.

Trong khi đó ông Huỳnh Thanh Điền, Phó chủ tịch tỉnh Nghệ An cho hay tại điểm được khoanh vùng có vết dầu loang, các tàu của nhiều lực lượng hỗn hợp như cảnh sát biển, hải đội, biên phòng làm nhiệm vụ suốt đêm. Một số tàu cỡ lớn của Hải quân với trang thiết hiện đại đã tiếp cận vùng biển nghi máy bay gặp nạn để sáng nay tăng cường công tác tìm kiếm.

Trước đó, sáng 14/6, đội hình tiêm kích Su-30 xuất phát từ sân bay Sao Vàng (Thọ Xuân, Thanh Hóa) thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trên biển. Đến 7h29, chiếc Su-30MK2 bỗng biến mất khỏi màn hình radar khi đang trên vùng biển phía đông Nghệ An. Nguyên nhân chưa được xác định.

Được biết, máy bay chiến đấu đa năng Su-30MK2 nói trên xuất phát từ sân bay Sao Vàng ở huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Theo Dự báo thời tiết, khí tượng khu vực hôm nay tương đối tốt, chưa có hiện tượng gì bất thường. Chỉ huy ban bay đã cho phép các máy bay và phi công xuất kích thực hiện các bài bay theo kế hoạch huấn luyện đã định.

Ngay sau đó khoảng 20 phương tiện gồm máy bay và tàu thủy với nhân lực khoảng 200 người được huy động tìm kiếm tung tích chiến đấu cơ cả ngày qua.

Lúc 16h ngày 14/6, đội tàu cứu hộ phát hiện một vệt dầu loang, nghi là điểm máy bay rơi cách đảo Hòn Mắt chừng 13-14 hải lý về hướng đông bắc, cách biển Diễn Châu chừng 40 km. "Lực lượng tìm kiếm đang thả phao neo đậu tại vị trí khả nghi này", Đại tá Hà Tân Tiến, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An nói.

Trùng với những phát hiện của đội tìm kiếm, ông Huỳnh Thanh Điền, Phó chủ tịch tỉnh Nghệ An nhận được trình báo của ngư dân về một vật nghi máy bay rơi tại vùng biển phía đông bắc đảo Mắt, nơi giáp ranh Nghệ An, Hà Tĩnh, cách điểm máy bay xuất phát chừng 200 km.

Đến chiều tối, các phương tiện hàng không dân dụng, máy định vị khẩn cấp và đặc công nước được huy động tăng cường từ Bộ Giao thông tham gia chiến dịch.

Dự kiến, trong sáng nay 15/6, việc tìm kiếm cứu hộ tiếp tục với việc huy động đội thợ lặn kỹ thuật để xác định vị trí máy bay gặp nạn; các lực lượng, phương tiên được huy động để cứu nạn phi công còn lại.

[mecloud]WtTDbolWvP[/mecloud]

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Trục vớt thành công máy bay Su30 gặp nạn trên vùng biển Nghệ An

Liên quan đến việc tìm kiếm máy bay Su-30MK2 gặp nạn trên biển Nghệ An khi đang thực hành bay huấn luyện, sáng 28/7, trao đổi với báo chí, Đại tá Dương Minh Hiền - Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã hoàn thành việc trục vớt máy bay tiêm kích Su-30MK2 trên vùng biển Nghệ An.