Tin mới

Một phụ nữ tử vong vì máy nghiền dăm cuốn

Thứ tư, 19/11/2014, 11:51 (GMT+7)

Trong khi chị T. và chị N. đang dọn dẹp vệ sinh tại nhà máy thì bất ngờ máy nghiền dăm hoạt động, cuốn chị T. tử vong tại chỗ.

Trong khi chị T. và chị N. đang dọn dẹp vệ sinh tại nhà máy thì bất ngờ máy nghiền dăm hoạt động, cuốn chị T. tử vong tại chỗ.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h45 phút ngày 18/11, tại nhà máy dăm Vạn Lý, xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi.

Trao đổi với PV báo Tin tức/TTXVN, ông Huỳnh Anh Nga, Trưởng Công an xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) cho biết, chị N. may mắn bị hất văng ra ngoài, nhưng tay bị thương nặng phải chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Một phụ nữ tử vong vì máy nghiền dăm cuốn - Ảnh 1

Dây chuyền nghiền dăm gỗ xuất khẩu. (Ảnh: Báo Vnexpress).

Thi thể chị Nguyễn Thị T. (23 tuổi) đã được gia đình đưa về nhà an táng; còn chị Đặng Thị N. (33 tuổi) phải chuyển thẳng vào Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm để điều trị vết thương.

Được biết, chị T. và chị N. đều trú tại thôn Vạn Lý, xã Phổ Phong và cùng làm công việc dọn dẹp vệ sinh tại nhà máy dăm Vạn Lý.

"Nhà máy đang ngừng hoạt động, tôi và chị T. tranh thủ vào dọn vệ sinh thì bỗng dưng dây chuyền nghiền gỗ dăm chạy ầm ầm cuốn chị T. vào chết tại chỗ. Còn tôi bị dây chuyền hất văng xuống đất, bất tỉnh", chị N. vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại trên báo Vnexpress.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Đức Phổ đã phối hợp với Công an xã Phổ Phong tiến hành điều tra hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động nói trên.

Linh San

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news