Tin mới

Mùa đông phủ trắng xứ bạch dương

Thứ ba, 09/12/2014, 11:20 (GMT+7)

Nước Nga có phía Bắc tiếp giáp với Bắc Băng Dương, khí hậu Cận Bắc Cực và Ôn đới; nhiệt độ trung bình năm: -1 độ C. Thế nên, mùa đông ở xứ sở Bạch Dương được cho là khác nghiệt nhất thế giới.

 

 

Nước Nga có phía Bắc tiếp giáp với Bắc Băng Dương, khí hậu Cận Bắc Cực và Ôn đới; nhiệt độ trung bình năm: -1 độ C. Thế nên, mùa đông ở xứ sở Bạch Dương được cho là khác nghiệt nhất thế giới.

Ngoài cái lạnh của thời tiết, thì thiên nhiên cũng mang đến cho nước Nga một vẻ đẹp vào mùa đông mà không đâu trên thế giới sánh được.

Tuyết phủ trắng mọi con đường, cây cối.

Mọi thứ như đều đóng băng trước cái lạnh khắc nghiệt của xứ bạch dương.

Khung cảnh như trong truyện cổ tích.

Một chú chim co ro trong băng giá.

Mặt hồ đóng băng.

Đến với nước Nga, du khách sẽ lạc vào xứ sở băng tuyết.

Khắp nơi tràn ngập một màu trắng.

Theo Russia

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news