Tin mới

Mưa không ngừng nghỉ, QL 1 đoạn qua Quảng Nam gần như tê liệt hoàn toàn

Thứ hai, 10/12/2018, 09:20 (GMT+7)

Nhiều đoạn trên QL 1 đi qua địa phận tỉnh Quảng Nam đã rơi vào tình trạng ngập nặng, việc lưu thông của các phương tiện khá khó khăn.

Nhiều đoạn trên QL 1 đi qua địa phận tỉnh Quảng Nam đã rơi vào tình trạng ngập nặng, việc lưu thông của các phương tiện khá khó khăn.

Thông tin mới nhất trên báo VietnamnetNgười lao động cho hay với lượng mưa lớn và kéo dài liên tục không ngừng nghỉ trong đêm ngày 8/12 và 9/12 không chỉ khiến nhiều khu dân cư, các tuyến đường trũng bị ngập mà ngay cả tuyến QL 1 đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Nam cũng bị ngập nặng ở nhiều đoạn.

Tình trạng mưa ngập tại Quảng Nam. Ảnh: Vietnamnet

Trên các đoạn qua khu vực xã Bình An, Bình Trung (huyện Thăng Bình), nhiều đoạn nước ngập hơn nửa mét khiến xe cộ qua lại gặp rất nhiều khó khăn. Tại đoạn Quốc lộ 1 qua thôn 3, xã Bình Trung, do nước ngập nặng nên nhiều xe máy qua lại đã bị chết máy, phải dắt bộ.

Nhiều phương tiện tham gia giao thông trên đường ngập bị chết máy. Ảnh: Vietnamnet

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam  trong tối 9/12 đã cắt cử lượng túc trực trên Quốc lộ 1 để hướng dẫn các phương tiện lưu thông an toàn.

QL 1 đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Nam gần như tê liệt hoàn toàn. Ảnh: Vietnamnet

Như đã thông tin, mưa lớn kéo dài ở nhiều địa phương tại tỉnh Quảng Nam trong 2 ngày qua khiến một số khu vực thấp trũng ở các huyện như Tiên Phước, Thăng Bình, Đại Lộc, thị xã Điện Bàn, TP Tam Kỳ, Hội An bị ngập, nhiều nơi đã bị nước lũ chia cắt.

Lượng mưa lớn và kéo dài liên tục nhiều giờ khiến nhiều tuyến đường ngập nặng. Ảnh: Vietnamnet

Tại địa bàn TP Tam Kỳ, lượng mưa lớn với lưu lượng dài liên tục nhiều giờ liền nên trong ngày 9/12, hầu như toàn bộ tuyến đường ở TP này đều bị ngập nặng. Việc di chuyển của người dân, kể cả xe máy và ôtô đều gặp rất nhiều khó khăn, có rất nhiều phương tiện bị chết máy buộc người dân phải đẩy bộ. Tại TP Hội An, nhiều tuyến đường trong khu phố cổ cũng bị ngập nặng ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và du khách.

Tối ngày 9/12, nhiều khu dân cư ở TP Tam Kỳ đã bị nước tràn vào dẫn đến ngập sâu. Hiện tình trạng lượng mưa vẫn lớn và chưa có dấu hiệu dừng.

Theo như Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam, do ảnh hưởng của Không khí lạnh kết hợp với hoạt động của đới gió Đông tầng thấp nên ngày 8 và 9-12, các địa phương trong tỉnh Quảng Nam đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa vùng núi và đồng bằng ven biển phía Bắc phổ biến từ 30 – 50 mm, riêng tại Thành Mỹ (huyện Nam Giang) đạt 110 – 120 mm; vùng đồng bằng ven biển phía Nam và trung du phổ biến từ 70 – 150 mm, có nơi cao hơn như Xuân Bình (huyện Núi Thành) 245 mm.

Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam dự báo trời sẽ tiếp tục mưa lớn trong vài ngày tới và đưa ra cảnh báo, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ; sạt lở đất ở vùng núi các huyện Bắc Trà My, Tiên Phước, Núi Thành; ngập úng tại vùng thấp trũng thấp, ngập úng cục bộ tại TP Tam Kỳ, Hội An và Núi Thành.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news