Tin mới

Mưa lớn, hàng loạt thủy điện xả lũ, người dân trắng đêm di dời tài sản

Thứ năm, 15/12/2016, 10:15 (GMT+7)

Mưa lớn và việc hàng loạt thủy điện xả lũ khiến huyện Đại Lộc (Quảng Nam) ngập nặng, hàng trăm hộ dân vội vàng di dời tài sản tránh lũ trong đêm 14 rạng sáng 15/12.

Mưa lớn và việc hàng loạt thủy điện xả lũ khiến huyện Đại Lộc (Quảng Nam) ngập nặng, hàng trăm hộ dân vội vàng di dời tài sản tránh lũ trong đêm 14 rạng sáng 15/12.

[mecloud]koOx3NUNhy[/mecloud]

Nước lũ chảy siết tại xã Đại An rạng sáng 15/12. Ảnh: VNE

Theo thông tin trên Tuổi trẻ, VnEpress, khoảng 20h ngày 14/12, nước lũ ập vào xã Đại An (huyện Đại Lộc) khiến hàng trăm nhà dân bị ngập. Mấy ngày qua, các hồ chứa nước miền Trung đạt từ 80 - 100% dung tích thiết kế. Có 12 hồ thủy điện ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, đang xả tràn, khiến nhiều nơi ở hạ du bị ngập nặng.

[mecloud]BPqBmshASZ[/mecloud]

Giống cây trồng được người dân xã Đại An di chuyển lên cao trong đêm để tránh lũ. Ảnh: Tuổi trẻ

Tại xã Đại An, nhiều người dân đã thức trắng đêm để di chuyển đồ đạc, vật dụng lên cao tránh lũ. Nhiều nhà đã đóng bè, dùng ghe thuyền chuyển đồ đạc để khỏi bị ngập nước. Tại cầu Quảng Huế xã Đại An, nhiều hộ dân đã đưa trâu bò lên cầu này để tránh lũ.

[mecloud]CW6ZKmLUiD[/mecloud]

Người dân đưa trâu bò lên cầu Quảng Huế, xã Đại An để tránh lũ trong đêm. Ảnh: Tuổi trẻ

Một người dân thôn 8, xã Đại Cường cho biế từ khoảng 11h đêm 14/12 nước bắt đầu lên nhanh. Đến rạng sáng 15/12, nước đã ngập đường khu dân cư này khoảng 1,5m, nhiều nhà dân ở khu vực này bị ngập, bà con hối hả dọn đồ đạc lên cao tránh lũ.

Theo ghi nhận, đến sáng nay, nước sông Vu Gia vẫn còn dâng rất cao. Nhiều hàng quán bên cầu Ái Nghĩa (thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) nước vẫn còn ngập. 

Máy xúc cứu 4 thanh niên trong nước chảy xiết ở Nha Trang. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Nhiều xe cơ giới, xe múc thi công các công trình cũng được các tài xế tập kết trên cầu Ái Nghĩa để tránh lũ.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn khu vực miền Trung - Tây Nguyên (đóng tại Đà Nẵng) cho biết lũ trên sông Vu Gia – Thu Bồn (Quảng Nam), sông Lũy (Bình Thuận) và các sông ở Quảng Ngãi đang lên nhanh. Trong khi đó, mực nước các sông ở Thừa Thiên - Huế, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận đang giảm dần.

Nước lũ tràn vào nhà dân. Ảnh: VNE

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ, do ảnh hưởng của Không khí lạnh, gió đông bắc trong đất liền ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Từ đêm nay, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15 -18 độ C, vùng núi 12 - 15 độ C, một số nơi núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Từ nay đến 17/12, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận có mưa vừa, to (tổng lượng mưa trên 200 mm). Riêng các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên có mưa to đến rất to (300-400 mm/đợt). Trên các sông thuộc khu vực này có khả năng xuất hiện lũ kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: lũ miền Trung