Tin mới

Mưa lũ kèm sạt lở đất khiến nhiều người chết, giao thông tê liệt

Thứ hai, 10/07/2017, 08:19 (GMT+7)

Mưa lớn kéo dài gần 1 tuần qua đã khiến nước lũ cuốn trôi người, vật nuôi và làm lật những cây cầu tạm, khiến hàng trăm gia đình với trên 1,500 người ở một số huyện của tỉnh Lai Châu và Lào Cai bị cô lập.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã khiến nước lũ cuốn trôi người, vật nuôi và làm lật những cây cầu tạm, khiến hàng trăm gia đình với trên 1,500 người ở một số huyện của tỉnh Lai Châu và Lào Cai bị cô lập.

Các tuyến đường bị đất đá sạt lở gây ách tắc đang được Lai Châu khẩn trương được khắc phục lại. Ảnh: Báo Lào Cai

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, mưa lũ và sạt lở đất xảy ra từ ngày 7/7 đến nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã làm 4 người chết gồm: Anh Lý Hải Lân (SN 1984), chị Phạm Thị Huế (SN 1985), cháu Lý Trung Dũng (SN 2013) và cháu Lý Hải Phong (SN 2009). Các nạn nhân cùng trong 1 gia đình bị lũ cuốn trong đêm 7/7, khi đi ô tô trên cầu tràn qua suối ở xã Linh Thông, huyện Định Hóa.

Tại Hà Giang, do ảnh hưởng mưa lớn trong nhiều ngày, khoảng 9h30 ngày 9/7, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại khu 5 thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì làm 2 trẻ em tử vong. Danh tính của 2 nạn nhân được xác định là cháu Vương Tiến Hưng (13 tuổi) và cháu Hoàng Xuân Khánh (7 tuổi). Mưa lũ cũng làm 1 người mất tích do lũ cuốn trôi và 1 người bị thương do sạt lở đất.

Trận mưa lũ kéo dài cũng đã khiến giao thông của nhiều tỉnh gặp khó khăn, thiệt hại về kết cấu. Tại Hà Giang, đường giao thông liên thôn, liên xã bị sạt lở, ách tắc với khối lượng 1.375m3 đất đá; Trôi 1 cầu gỗ (cũ); 2 công trình thủy lợi (huyện Yên Minh) bị hư hỏng; Gãy 10m kênh; Sạt lở 3,5m kè rọ đá; 1 ô tô 25 tấn bị rơi xuống vực. Hiện, tuyến tỉnh lộ 177 cũng xảy ra nhiều điểm sạt lở, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng từ huyện Hoàng Su Phì - huyện Bắc Quang. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 2,8 tỷ đồng.

Tại tỉnh Lào Cai mưa lũ đã làm 2 điểm sạt lở trên QL4D với khối lượng 5.000m3 (không gây ách tắc); 4 tuyến với 21 điểm giao thông liên thôn bị sạt lở với khối lượng 12.000m3; Hỏng 5 cống thoát nước. Hiện, các điểm giao thông liên thôn cơ bản đã thông tuyến cho người và phương tiện mô tô.
 

Tại Lai Châu, theo Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn, Bộ Quốc phòng, tỉnh Lai Châu đang là địa phương có thiệt hại nặng nhất do mưa lũ kéo dài tính đến chiều tối ngày 5/7.

Đợt mưa lớn kéo dài hơn 2 tuần qua tại Lai Châu đã làm 3 người chết và mất tích, sạt lở một số tuyến đường, khó khăn cho phương tiện tham gia giao thông; thiệt hại nhiều về tài sản. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày làm mực nước các con suối trên địa bàn huyện dâng cao khiến nhiều hoa màu ngập nặng. Theo thông tin trên báo Lai Châu, tính riêng trong hai ngày 2 - 3/7 có 2 người chết và mất tích ở huyện Than Uyên, ngoài ra có 2 cầu tạm bị cuốn trôi. Về tài sản, mưa lớn làm ngập hàng chục ha lúa, mạ; thiệt hại hơn 3.000m2 ao cá...

sạt lở đất tại 6 điểm làm 38 hộ dân bị hư hỏng nhà cửa, 5 hộ phải di dời khẩn cấp. Tại quốc lộ 4D, thuộc địa bàn xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn, tuyến đường biên giới liên huyện Pa Tần đi Mường Tè, đường liên xã từ Dào San đi xã Sì Lờ Lầu bị tê liệt, gián đoạn vì đường bị vùi lấp do sạt lở đất.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news