Tin mới

Mưa lũ tại Lạng Sơn: Người dân phải dùng thuyền để di chuyển

Thứ sáu, 31/07/2015, 22:35 (GMT+7)

Người dân trong khu vực này phải đóng bè, huy động thuyền để chở người và phương tiện lưu thông trên tmột số tuyến đường.

Người dân trong khu vực này phải đóng bè, huy động thuyền để chở người và phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường.

Sau bốn ngày mưa lớn, chiều tối ngày 31/7 người dân xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng phải đối mặt với nhiều nguy cơ lũ quét và sạc lở đất. Điều đặc biệt, đoạn đường thuộc Km14+200 - Km14+400 thuộc địa phận Đèo Bụt, xã Yên Thịnh, Hữu Lũng, nước ngập sâu 4m gây khó khăn cho việc di chuyển.

Tin mới nhất về diễn biến tình hình mưa lũ tại Lạng Sơn, đến chiều tối 31/7 mưa đã ngớt dần. Tuy nhiên, nước vẫn dâng cao khiến nhiều con đường nước ngập sâu vài mét. Nếu không có thuyền thì việc di chuyển trên những con đường này là hoàn toàn không thể. Hơn thế, người dân sống quanh khu vực còn phải đối diện với nguy cơ sạt lở đất.

Ngoài ra, con đường tỉnh ĐT244 (Minh Lễ Quyết Thắng) tại cầu Mỏ Km4+450 thuộc xã Yên Bình huyện Hữu Lũng cũng rơi vào tình trạng ngập úng nặng nề.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Những ngày mưa lũ hoành hành, lãnh đạo Sở cũng đích thân đi thực tế tình hình tại nhiều địa điểm.

Ở những địa điểm xảy ra ngập úng nặng nề ảnh hưởng đến giao thông Sở giao thông vận tải cũng đã có những phương án khắc phục tình trạng để đảm bảo giao thông thông suốt. Tại các điểm “nóng” nước ngập nặng bến Sở cũng đã cử người túc trực 24/24 để cảnh báo cũng như giúp đỡ người dân kịp thời nếu có sự cố”.

Nguyễn Thanh – Công Khoa

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news