Tin mới

Mưa lũ tại miền núi phía Bắc: 8 người chết và mất tích, thiệt hại về tài sản 56 tỷ đồng

Thứ hai, 25/06/2018, 10:16 (GMT+7)

Thống kê sơ bộ của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tài về tình hình thiệt hại do mưa lũ (tính đến 18h ngày 24/6/208): Đã có 8 người chết và mất tích do mưa lũ; hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi và thiệt hại lên đến 56 tỷ đồng.

Thống kê sơ bộ của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tài về tình hình thiệt hại do mưa lũ (tính đến 18h ngày 24/6/208): Đã có 8 người chết và mất tích do mưa lũ; hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi và thiệt hại lên đến 56 tỷ đồng. 

Kinh tế đô thịLao Động đưa tin cho hay, theo thống kê sơ bộ ban đầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, xác nhận: Mưa lũ đã khiến 5 người chết, trong đó Hà Giang: 2 người, Lai Châu: 3 người (do trên đường về và đi cứu vịt bị lũ cuốn trôi); mất tích: 3 người (Lai Châu); bị thương: 5 người (Lai Châu).

Tình trạng lũ lụt đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Ảnh: Báo Lai Châu

Về tài sản, có 43 nhà bị thiệt hại trên 70%, gồm Hà Giang: 16, Lai Châu: 6, Thái Nguyên: 24; 87 nhà bị thiệt hại 50-70% (Lai Châu: 33, Thái Nguyên: 54); có 150 nhà bị thiệt hại nặng 30-50% (Thái Nguyên).

Lũ lụt cũng khiến 1 trường học và 2 công trình văn hóa ở Hà Giang bị ảnh hưởng. Về nông nghiệp, có 191ha lúa, 0,4ha mạ, 98ha màu bị thiệt hại.

Tại Hà Giang, mưa lũ đã làm 2 người chết là chị Giàng Thị Lầu (43 tuổi, ở xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ) và cháu Lò Thị Và (4 tuổi, con gái chị Lầu). 25 nhà bị sập đổ, lũ cuốn trôi hoàn toàn, 500 nhà ở huyện Quản Bạ và TP Hà Giang bị ngập úng, gần 70ha cây cối, hoa màu, lúa, ngô tại các huyện Quản Bạ, TP Hà Giang, Bắc Mê bị ngập úng.

Quốc lộ 4C từ Km62 - Km67 đã bị đất vùi lấp một số đoạn, gây tắc đường; đường tỉnh lộ huyện Quản Bạ sạt lở 3.500m3, sạt lở đường giao thông ở huyện Văn Bàn 1.500m3; UBND xã Cán Tỷ huy động lực lượng tại chỗ khắc phục, khơi thông, hiện xe cộ đã có thể qua lại.

Mưa lũ cũng khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt và cô lập do lũ lên nhanh và gây thiệt hại về hoa màu khác, ước tính thiệt hại lên đến 56 tỷ đồng.

Minh Di (tổng hợp)

Mưa lũ tại miền núi phía Bắc: 8 người chết và mất tích, thiệt hại về tài sản 56 tỷ đồng
 
Thống kê sơ bộ của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tài về tình hình thiệt hại do mưa lũ (tính đến 18h ngày 24/6/208): Đã có 8 người chết và mất tích do mưa lũ; hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi và thiệt hại lên đến 56 tỷ đồng. 
 
Kinh tế đô thị và Lao Động đưa tin cho hay, theo thống kê sơ bộ ban đầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, xác nhận: Mưa lũ đã khiến 5 người chết, trong đó Hà Giang: 2 người, Lai Châu: 3 người (do trên đường về và đi cứu vịt bị lũ cuốn trôi); mất tích: 3 người (Lai Châu); bị thương: 5 người (Lai Châu).
 
Về tài sản, có 43 nhà bị thiệt hại trên 70%, gồm Hà Giang: 16, Lai Châu: 6, Thái Nguyên: 24; 87 nhà bị thiệt hại 50-70% (Lai Châu: 33, Thái Nguyên: 54); có 150 nhà bị thiệt hại nặng 30-50% (Thái Nguyên).
 
Lũ lụt cũng khiến 1 trường học và 2 công trình văn hóa ở Hà Giang bị ảnh hưởng. Về nông nghiệp, có 191ha lúa, 0,4ha mạ, 98ha màu bị thiệt hại.
 
Tại Hà Giang, mưa lũ đã làm 2 người chết là chị Giàng Thị Lầu (43 tuổi, ở xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ) và cháu Lò Thị Và (4 tuổi, con gái chị Lầu). 
25 nhà bị sập đổ, lũ cuốn trôi hoàn toàn, 500 nhà ở huyện Quản Bạ và TP Hà Giang bị ngập úng, gần 70ha cây cối, hoa màu, lúa, ngô tại các huyện Quản Bạ, TP Hà Giang, Bắc Mê bị ngập úng.
 
Quốc lộ 4C từ Km62 - Km67 đã bị đất vùi lấp một số đoạn, gây tắc đường; đường tỉnh lộ huyện Quản Bạ sạt lở 3.500m3, sạt lở đường giao thông ở huyện Văn Bàn 1.500m3; UBND xã Cán Tỷ huy động lực lượng tại chỗ khắc phục, khơi thông, hiện xe cộ đã có thể qua lại.
 
Mưa lũ cũng khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt và cô lập do lũ lên nhanh và gây thiệt hại về hoa màu khác, ước tính thiệt hại lên đến 56 tỷ đồng.
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news