Tin mới

Mưa lũ tại Tây Bắc: 17 người chết, cảnh báo đỏ tới Quảng Ninh, Hải Phòng

Thứ ba, 26/06/2018, 14:45 (GMT+7)

Đến 11h sáng nay (26/6), số người chết do mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã tăng lên 17 người, mưa lớn đang tiếp tục mở rộng sang khu vực Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng.

Đến 11h sáng nay (26/6), số người chết do mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã tăng lên 17 người, mưa lớn đang tiếp tục mở rộng sang khu vực Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng.

Theo Số liệu theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT, đến 11h sáng nay (26/6), số người chết do mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã tăng lên 17 người (Hà Giang 5, Lai Châu 12) và 11 trường hợp khác tại Lai Châu vẫn đang mất tích.

Khung cảnh tan hoang ở vùng rốn lũ Hà Giang

Trong đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 22 đến 24/6, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất tỉnh Hà Giang với 2 người chết, 9 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, hơn 200 ngôi nhà khác ngập úng, nhiều tuyến đường sạt lở… Ảnh: VNE

Thiệt hại kinh tế ban đầu đã vượt trên 140 tỷ đồng, trong đó riêng Lai Châu tổn thất 95 tỷ đồng. (Hà Giang: 25 tỷ đồng, Thái Nguyên: 0,32 tỷ đồng, Lào Cai: 6,3 tỷ đồng, Cao Bằng 0,16 tỷ đồng, Điện Biên: 2 tỷ đồng, Tuyên Quang: 10 tỷ đồng).

Những ngày qua, các tỉnh Tây Bắc đã có mưa dồn dập, lượng mưa 3 ngày tại Nậm Giàng (Lai Châu) đã vượt 500mm, Nà Hừ (Lai Châu) xấp xỉ 400mm, Mường Tè (Lai Châu) 370mm, Bắc Quang (Hà Giang) 380mm...

Chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, sáng nay Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng Trưởng ban chỉ đạo phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường đã đến Tam Đường (Lai Châu).

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, miền Bắc mưa đã dứt, chỉ còn một vài tỉnh ở Đông Bắc, nhưng không lớn, khoảng 50 mm/ngày. Tuy nhiên, vùng núi và trung du vẫn có nguy cơ sạt lở do đất ngậm nước lâu ngày.

Trong hôm nay và ngày mai, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng, trọng tâm mưa chuyển dịch sang khu vực Đông Bắc, nhiều nơi mưa vừa, mưa to đến rất to.

Thời gian mưa tập trung về đêm và sáng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Lượng mưa đo được trong 6 giờ qua ở ở Quảng Hà (Hải Phòng) ở mức 123mm; Tiên Yên (Quảng Ninh) ở mức 91,3mm; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) ở mức 52mm và Đình Lập (Lạng Sơn) ở mức 43mm…

Cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét tại các huyện Tiên Yên, Bình Liêu (Quảng Ninh); Mẫu Sơn, Lộc Bình, Đình Lập (Lạng Sơn) và ngập úng tại TP. Hải Phòng.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news