Tin mới

Mỹ: 1000 trường học đóng cửa vì bị đe dọa đánh bom

Thứ tư, 16/12/2015, 10:38 (GMT+7)

Ngày 5/12 vừa qua, nhiều trường học tại thành phố Los Angeles, Mỹ đã buộc phải đóng cửa khi nhận được nội dung đe dọa khủng bố qua một email.

Ngày 5/12 vừa qua, nhiều trường học tại thành phố Los Angeles, Mỹ đã buộc phải đóng cửa khi nhận được nội dung đe dọa khủng bố qua một email.

Theo CNN, sáng hôm thứ 3 (5/12), giới chức đã đóng cửa toàn bộ 1.000 trường thuộc khu học chánh Los Angeles, đây là khu tập trung học sinh lớn  thứ 2 tại Mỹ và lớn nhất tại California.

Nguyên nhân của việc các trường học phải đóng cửa là do một số trường học Công giáo thuộc Los Angeles Unified School District (LAUSD) nhận được email với nội dung đe dọa đánh bom tại khu vực này.

Trước nội dung đe dọa trên, Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Sở Cảnh sát Los Angeles đang điều tra làm rõ sự việc.

Los Angeles Unified School District là trường học có hơn 640.000 học sinh từ mẫu giáo đến lớp 12. Đây là ngôi trường công lớn thứ 2 nước Mỹ.

Tin nhắn đe dọa ném bom xảy ra trong bối cảnh vụ nổ súng hàng loạt tại San Bernardino, bang California ngày 2/12 khiến 36 người bị thương vong tại Mỹ.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: đánh bon