Tin mới

Mỹ bắt giữ nhiều người gốc Việt trong đường dây cờ bạc ở Houston

Thứ sáu, 30/03/2018, 16:57 (GMT+7)

Tờ The Houston Chronicle ngày 29/3 đưa tin 10 người gốc Việt, trong đó có hai cựu cảnh sát, vừa bị bắt trong một đường dây cờ bạc và rửa tiền ở thành phố Houston, bang Texas (Mỹ).

Tờ The Houston Chronicle ngày 29/3 đưa tin 10 người gốc Việt, trong đó có hai cựu cảnh sát, vừa bị bắt trong một đường dây cờ bạc và rửa tiền ở thành phố Houston, bang Texas (Mỹ).

Giới chức hạt Harris cho biết có tổng cộng 22 người bị bắt, trong đó sáu người bị cáo buộc liên quan đến đường dây tội phạm có tổ chức.

Hai cựu cảnh sát gốc Việt là Larry Nguyễn và Huy Lý bị bắt cùng với chủ và nhân viên của năm phòng đánh bạc.

Đây là một phần trong khuôn khổ cuộc điều tra kéo dài một năm liên quan đến hoạt động tại khu Bellaire ở trung tâm Houston, nơi có nhiều doanh nghiệp của người Việt.

Theo hình ảnh do Văn phòng Công tố hạt Harris công bố, tất cả những người bị bắt là người gốc Việt hoặc gốc Hoa.

Trong số này, ngoài hai cựu cảnh sát nói trên còn có tám người gốc Việt khác, gồm bốn nam và bốn nữ. Tổng cộng có hơn 2,3 triệu USD tiền thu lợi bất hợp pháp bị tịch thu.

Hai cảnh sát gốc Việt là Larry Nguyễn và Huy Lý đã nghỉ việc hồi tháng Hai vừa qua sau quãng thời gian 10-15 năm làm việc cho Sở Cảnh sát Houston.

Hai người này bị truy tố thêm tội rửa tiền và nếu bị kết tội, họ có thể lĩnh án từ 5 năm tù đến chung thân./.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news